Trùm giang hồ Tú 'khỉ' lĩnh án 30 năm tù

31/03/2015 08:00 GMT+7

Ngày 30.3, TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Phạm Khắc Tú (tức Tú “khỉ”, 39 tuổi, ngụ ở H.Khoái Châu, Hưng Yên) 30 năm tù giam.

Ngày 30.3, TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Phạm Khắc Tú (tức Tú “khỉ”, 39 tuổi, ngụ ở H.Khoái Châu, Hưng Yên) 30 năm tù giam. Ngoài ra, Tú “khỉ” phải nộp lại hơn 137 triệu đồng tiền thu lợi bất chính. 17 bị cáo khác là đàn em của Tú cũng bị HĐXX tuyên phạt các mức án từ cải tạo không giam giữ đến 22 năm tù. Trong đó, bị cáo Bùi Đức Hiệp bị phạt 22 năm tù giam. Bị cáo Đỗ Văn Tuấn (tức Tuấn “vẩu”) bị phạt 15 năm 6 tháng tù.

Trùm xã hội đen Tú “khỉ” và tang vật gây án - Ảnh: Hoàng Trang
Theo cáo trạng, cuối tháng 3.2013 Tú “khỉ” và một số đàn em bị lực lượng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt quả tang khi đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản 200 triệu đồng của Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Sông Hồng (có trụ sở tại H.Khoái Châu, Hưng Yên).
Thời điểm bắt giữ, cơ quan công an phát hiện Tú “khỉ” đang mang theo 1 khẩu súng K59 cùng 7 viên đạn. Qua khám xét tại nhà riêng của Tú và các đàn em, cơ quan chức năng thu giữ thêm 2 khẩu súng và nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc dưới dạng lô đề, cá độ bóng đá qua mạng internet. Cơ quan chức năng đã làm rõ Tú “khỉ” là kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động kiểu “xã hội đen” tại Hưng Yên và một số tỉnh lân cận.
Dưới sự chỉ đạo của Tú “khỉ”, băng nhóm này đã ép doanh nghiệp phải nộp tiền bảo kê, nếu doanh nghiệp chống đối sẽ bị đe dọa, ném chất bẩn và chông vào nhà hoặc phương tiện; nhiều lần gây hấn, hành hung người khác. Đáng chú ý vào ngày 18.3.2013 tại lễ hội đền Ngự Dội ở xã Tứ Dân, H.Khoái Châu, băng nhóm của Tú đã dùng dao gậy đuổi chém một nhóm khác khiến hàng ngàn người đang tham gia lễ rước kiệu Chử Đồng Tử bỏ chạy tán loạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.