'Trùm vai phụ' Ngô Mạnh Đạt qua đời

27/02/2021 17:02 GMT+7

Theo Sina , Ngô Mạnh Đạt ra đi vào khoảng 17 giờ chiều 27.2 (giờ địa phương), hưởng thọ 70 tuổi.

Thông tin Ngô Mạnh Đạt qua đời ngay lập tức trở thành tâm điểm làng giải trí Hoa ngữ. Được biết, những năm cuối đời, ông chiến đấu với căn bệnh ung thư gan. Trước khi mất, tài tử sinh năm 1951 được điều trị tại phòng ICU một bệnh viện ở Hồng Kông. Bạn bè thân thiết và người nhà luôn túc trực bên ông. Theo chia sẻ của bạn bè, Ngô Mạnh Đạt trải qua nhiều đau đớn và vất vả trong quá trình điều trị.
Sự ra đi của Ngô Mạnh Đạt khiến công chúng thương tiếc. Sinh thời, ông là một trong những nam diễn viên tài năng và có tâm với sự nghiệp diễn xuất. Tên tuổi của Ngô Mạnh Đạt được biết đến rộng rãi qua loạt phim ăn khách như Tây Du Ký (I, II, III), Vua hài kịch, Đội bóng Thiếu Lâm

Những năm gần đây, dù tình hình sức khỏe không tốt, ông vẫn tranh thủ tham gia một số dự án

ẢNH: WEIBO NV

Ngô Mạnh Đạt sinh năm 1951 tại Phúc Kiến (Trung Quốc) trước khi cùng gia đình sang Hồng Kông và thành danh tại đất Hương Cảng. Năm 22 tuổi, ông tham gia khóa đào tạo diễn xuất của đài TVB, cùng khóa với Châu Nhuận Phát. Tuy nhiên, vì ngoại hình kém nổi bật, ông chỉ mãi là diễn viên chuyên đóng những vai phụ. Thế rồi, dáng người mập mạp, gương mặt thô kệch, già dặn cùng lối pha trò hài hước, tinh nghịch, kỳ quái của nam diễn viên khiến khán giả mê mẩn theo dõi hết bộ phim này đến tác phẩm khác.
Đến năm 1989 trở đi, sự nghiệp đóng vai phụ của Ngô Mạnh Đạt mới có cơ hội bật lên nhờ Châu Tinh Trì. Cả hai trở thành “cặp bài trùng” đắt giá của màn ảnh, ngạo nghễ “làm mưa làm gió” qua nhiều tác phẩm hài kịch đình đám như Tây Du Ký (I, II, III), Bách chiến tinh quân, Vua hài kịch, Tinh võ môn, Hoàng tử bánh trứng, Vua phá hoại… Đáng tiếc, thời kỳ cùng sánh vai thống trị phòng vé Hoa ngữ của Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì chính thức chấm dứt vào năm 2001, sau khi hai ngôi sao kết hợp cùng nhau trong Đội bóng Thiếu Lâm.

Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì từng hợp tác trong nhiều bộ phim ăn khách

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Sau nhiều năm miệt mài đóng phim và trải qua nhiều biến cố, sức khỏe của Ngô Mạnh Đạt bắt đầu có dấu hiệu suy yếu khi bước vào tuổi xế chiều. Từ năm 2014, “trùm vai phụ” mắc nhiều bệnh rối loạn nhịp tim, tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao. Ông thường gặp triệu chứng khó thở phải dùng máy hỗ trợ. 
Vì sức khỏe yếu nên những năm gần đây Ngô Mạnh Đạt chỉ nhận đóng vai phụ trong Tân Ô Long viện (2018), Lưu lạc địa cầu (2019). Theo truyền thông Hoa ngữ, dù đã gần 70 tuổi song Ngô Mạnh Đạt vẫn là trụ cột trong gia đình, hằng tháng đều đặn chu cấp cho 3 bà vợ cùng các con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.