Trưng bày 2 bình gốm Chăm lớn nhất Việt Nam

22/06/2005 14:37 GMT+7

Công viên văn hóa Đầm Sen, Thành phố Hồ Chí Minh, vừa đưa ra trưng bày, giới thiệu 2 bình gốm Chăm lớn nhất Việt Nam, do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng họa sĩ thư pháp Nhất Chi Lan thực hiện.

Hai chiếc bình được chế tác bằng phương pháp thủ công trong 40 ngày, tại làng Bầu Trúc (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận). Chiếc thứ nhất cao 1,9m, nặng 200kg; chiếc thứ hai cao 1,84m, nặng 150kg.
 
Ngay sau khi tiến hành đăng ký kỷ lục Guiness Việt Nam, hai chiếc bình đã được bán đấu giá và Đầm Sen đã trả giá cao nhất là 300 triệu đồng, nhằm ủng hộ chương trình từ thiện của Báo Sài Gòn Giải Phóng.
 
Toàn bộ tiền bán bình sau khi trừ chi phí thực hiện, sẽ được Báo Sài Gòn Giải Phóng dùng làm quỹ học bổng dành cho trẻ em người Chăm tại Ninh Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung thu và lễ khai giảng năm học 2005-2006.

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.