Trưng bày 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý về Quốc hội VN

07/07/2016 15:10 GMT+7

Triển lãm 'Quốc hội VN đồng hành cùng dân tộc' đã được khai mạc vào sáng nay 7.7 tại số 65 Lý Tự Trọng (Q.1, TPHCM). Triển lãm do Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM và Bảo tàng TP.HCM phối hợp thực hiện.

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 3.2.2017 sẽ giới thiệu 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật theo ba chủ đề: Tổng tuyển cử đầu tiên, Quốc hội VN thống nhất, 40 năm TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên TP.HCM, nhằm khắc họa chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Quốc hội VN, cùng những dấu ấn quan trọng của Sài Gòn - TP.HCM.
Nhiều hình ảnh, hiện vật, tài liệu quý lần đầu tiên được công bố: Từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra trong điều kiện muôn vàn khó khăn của cách mạng, vừa kháng chiến ở miền Nam, vừa bảo vệ chính quyền cách mạng của nhân dân vừa giành thắng lợi năm 1945. Ở Nam bộ, đặc biệt là Sài Gòn - Chợ Lớn, cuộc tổng tuyển cử diễn ra dưới sự khủng bố gay gắt của thực dân Pháp nhưng nhân dân ta vẫn quyết tâm thực hiện quyền tự do dân chủ…
Người xem đặc biệt xúc động khi nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ, Bác Tôn và các vị đại biểu quốc hội đầu tiên của VN, cùng thẻ đại biểu những năm trước đây mà Bảo tàng TP.HCM đã cất công sưu tầm được…
Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cắt băng khai mạc triển lãm
Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình gặp gỡ cử tri huyện Nhà Bè ngày 19.4.1976
Cử tri TP.HCM tìm hiểu tiểu sử ứng viên Quốc hội khóa 6 ngày 27.4.1976
Cố văn Nguyễn Văn Linh thực hiện quyền công dân tại tổ bầu cử 41 (Q.3, TP.HCM) ngày 19.7.1992
Khai mạc phiên họp thứ nhất, Quốc hội khóa V, ngày 3.6.1975 tại Nhà hát Lớn Hà Nội
Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 2
Bác Hồ và Bác Tôn tại Quốc hội khóa 1
Nhật báo Quốc hội chỉ ra trong kỳ Tổng tuyển cử
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp mới năm 1960
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.