Trưng bày cổ vật từ tàu đắm

12/09/2015 07:23 GMT+7

Gần 1.100 cổ vật khai quật từ tàu đắm ngoài khơi Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam) và tàu đắm Bình Châu tại vùng biển xã Bình Châu (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) chính thức được TP.Hội An giới thiệu ra công chúng từ hôm nay (12.9) tại phòng trưng bày đặc biệt: nhà tránh trú bão thôn Cấm, xã đảo Tân Hiệp.

Gần 1.100 cổ vật khai quật từ tàu đắm ngoài khơi Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam) và tàu đắm Bình Châu tại vùng biển xã Bình Châu (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) chính thức được TP.Hội An giới thiệu ra công chúng từ hôm nay (12.9) tại phòng trưng bày đặc biệt: nhà tránh trú bão thôn Cấm, xã đảo Tân Hiệp.

Trưng bày cổ vật từ tàu đắmẢnh: Văn Trung
Trong số đó, có gần 500 hiện vật gốm sứ Chu Đậu - Hải Dương niên đại thế kỷ 15 -16, mảnh gỗ xác tàu đắm, đồ dùng của thủy thủ đoàn… trên tàu đắm Cù Lao Chàm và gần 600 tiêu bản hiện vật niên đại thế kỷ 13 trên tàu đắm Bình Châu (ảnh).
Chương trình có sự phối hợp của Trung tâm di sản văn hóa biển - Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương, đơn vị đã tham gia khai quật hiện vật từ tàu đắm Cù Lao Chàm giai đoạn 2003 - 2007 và tàu đắm Bình Châu năm 2013.
Được biết, Bảo tàng Tàu đắm Cù Lao Chàm tại xã đảo Tân Hiệp đã được tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng dự án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.