Mỹ từng muốn dùng vũ khí hạt nhân chống Trung Quốc

21/06/2014 11:55 GMT+7

(TNO) Ông Daniel Ellsberg, từng được mệnh danh là 'người đàn ông nguy hiểm nhất nước Mỹ', mới đây tiết lộ: Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ từng đề xuất tấn công các mục tiêu ở sát biên giới Việt Nam-Trung Quốc thời chiến tranh Việt Nam, để khiêu khích Bắc Kinh rồi 'có cớ' dùng vũ khí hạt nhân.

(TNO) Ông Daniel Ellsberg, từng được mệnh danh là "người đàn ông nguy hiểm nhất nước Mỹ", mới đây tiết lộ: Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ từng đề xuất tấn công các mục tiêu ở sát biên giới Việt Nam-Trung Quốc thời chiến tranh Việt Nam, để khiêu khích Bắc Kinh rồi "có cớ" dùng vũ khí hạt nhân.

Ông Ellsberg, người từng nổi tiếng với việc tiết lộ những tài liệu mật của Lầu Năm Góc, cho biết, vào năm 1965, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ (JCS) đảm bảo với Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Lyndon B. Johnson rằng Mỹ có thể giành chiến thắng trong chiến tranh Việt Nam, nhưng sẽ phải hy sinh ít nhất 500.000 - 1 triệu lính Mỹ, theo website báo chí điều tra Mỹ consortiumnews.com ngày 11.6.

Và JCS đề xuất với ông Johnson rằng Mỹ sẽ đánh các mục tiêu ở miền bắc Việt Nam sát với biên giới Trung Quốc, để khiêu khích Bắc Kinh, theo ông Ellsberg.

Nếu Trung Quốc đáp trả, quân Mỹ sẽ lập tức vượt qua biên giới, tiến vào Trung Quốc và dùng vũ khí hạt nhân để giải quyết cuộc chiến.

 
Ảnh minh họa đám mây hình nấm khổng lồ sau khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki, Nhật Bản năm 1945 - Ảnh: Reuters

Không chỉ có JCS đề xuất chiến tranh hạt nhân, cựu Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower từng đề xuất với ông Johnson về việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở miền bắc và nam Việt Nam, theo consortiumnews.com.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ nắm 1964, ứng cử viên Tổng thống - thượng nghị sĩ Barry Goldwater cũng đã tranh luận về việc tấn công hạt nhân ở chiến trường Việt Nam.

Nhưng Tổng thống Johnson đã phản đối đề xuất JCS, mặc cho JCS khẳng định đề xuất này đảm bảo Mỹ giành chiến thắng trong chiến tranh Việt Nam và đánh bại cả Trung Quốc, ông Ellsberg cho hay.

Nếu ông Johnson làm theo những gì JCS đề xuất, chiến tranh Việt Nam sẽ kéo dài với quy mô lớn hơn, ông Ellsberg nói trong buổi họp mặt của nhóm Phong trào chống Chiến tranh Việt Nam Stanford vào tháng 5.2014.

"Người đàn ông nguy hiểm nhất nước Mỹ"

Ông Ellsberg là một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ ở Việt Nam, một nhà phân tích quân sự, từng làm việc ở Lầu Năm Góc, theo consortiumnews.com.

Ông Ellsberg đã tiết lộ 7.000 trang tài liệu mật của Lầu Năm Góc cho tờ The New York Times và các tờ báo ở Mỹ khác vào năm 1971.

Các tài liệu mật Lầu Năm Góc cho thấy các đời Tổng thống Mỹ đã nói dối người dân Mỹ về chiến tranh Việt Nam, khiến hàng ngàn người thiệt mạng.

Hành động của ông Ellsberg phần nào trực tiếp phanh phui vụ bê bối Watergate khiến Tổng thống Richard Nixon phải từ chức đồng thời giúp mở rộng phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam.

 
Daniel Ellsberg, "người đàn ông nguy hiểm nhất nước Mỹ" xuất hiện trên bìa tạp chí Time (Mỹ) - Ảnh chụp màn hình

Ông Henry Kissinger, cựu cố vấn an ninh cho Tổng thống Nixon, từng gọi Ellsberg là “người đàn ông nguy hiểm nhất nước Mỹ” và phải ngăn cản hành động của ông Ellsberg “bằng mọi giá”. Nhưng ông Ellsberg đã không ngừng lại.

Đối mặt với bản án 115 năm tù giam về tội gián điệp và các tội danh khác sau khi rò rỉ tài liệu mật Lầu Năm Góc cho báo giới, ông Ellsberg liên tục kháng cáo và đấu tranh.

Cuối cùng bản án được hủy bỏ và câu chuyện của Ellsberg được đưa vào bộ phim đề cử giải Oscar mang tựa đề The Most Dangerous Man in America (tạm dịch: Người đàn ông nguy hiểm nhất nước Mỹ).

Phúc Duy

>> Báo Nga: Mỹ đánh bại Trung Quốc trong một giờ nếu chiến tranh hạt nhân
>> Chỉ có Nga mới có thể biến Mỹ thành ‘tro hạt nhân’
>> Mỹ cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân
>> Hậu quả kinh hoàng của chiến tranh hạt nhân
>> Chiến tranh hạt nhân Ấn Độ - Pakistan sẽ hủy diệt 'nền văn minh nhân loại
>> Bờ vực chiến tranh hạt nhân năm 1983

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.