Trưng bày hình ảnh và di vật về Hoàng thành Thăng Long

04/12/2003 09:14 GMT+7

Chiều 2/12, Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tổ chức trưng bày một số hình ảnh và hiện vật về cuộc khai quật tại khu vực Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới).

Đây là lần đầu tiên các hiện vật được phát hiện tại cuộc khai quật được trưng bày công khai, giới thiệu một phần diện mạo kinh thành Thăng Long tới người xem. Cuộc triển lãm giới thiệu khoảng 350 hiện vật (trong tổng số gần 4 triệu hiện vật được tìm thấy) theo 4 bộ sưu tập: gạch ngói qua các thời kỳ lịch sử; đồ gốm qua các thời kỳ lịch sử; các di vật kim loại và mộ táng thời Nguyễn.

T.Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.