Trưng cầu giám định cháu bé 14 tuổi nghi bị cha dượng hiếp dâm

Bắc Bình
Bắc Bình
09/08/2019 14:12 GMT+7

Ông Nguyễn Văn B. (49 tuổi, ngụ H.Ba Tri, Bến Tre) bị tố giác đã thực hiện hành vi hiếp dâm con riêng của vợ trong gần một năm qua.

Ngày 9.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Ba Tri (Bến Tre), cho biết đơn vị đang chờ kết quả trưng cầu giám định cơ thể bé V. (14 tuổi, ngụ xã An Thủy, H.Ba Tri) từ cơ quan chuyên môn, để làm căn cứ giải quyết tin tố giác tội hiếp dâm từ phía bà Châu Thị Tuyết và ông Châu Văn Tý (cô và cha ruột của bé V.).

Nạn nhân còn bị dọa giết?

Theo đơn tố giác, vào ngày 15.7, bé V. điện thoại cho bà Tuyết (đang ở TP.HCM) với vẻ sợ hãi báo tin vừa bị cha dượng là Nguyễn Văn B. hiếp dâm tại nhà mẹ ruột.

Bà Tuyết vội vàng từ TP.HCM về quê, thì nhìn thấy bé V. rất xanh xao, hoang mang, sợ hãi. Bé V. kể đã bị ông B. thực hiện hành vi hiếp dâm lần đầu vào khoảng 1 năm về trước, khi mẹ ruột vắng nhà. Sở dĩ bé V. không dám kể lại sự việc bị ông B. hiếp dâm trong suốt thời gian gần nửa năm, vì bị ông đe dọa nếu nói với ai, ông sẽ giết chết cả V. và mẹ ruột.

Bà Tuyết tỏ ra ân hận cho biết, việc bé V. bị cha dượng hiếp dâm diễn ra thường xuyên trong khoảng nửa năm, thì cháu V. bỏ trốn khỏi nhà tìm lên chỗ bà Tuyết xin ở đi học, nhưng do điều kiện khó khăn nên bà Tuyết cho cháu về quê.

Theo bà Tuyết, cha mẹ bé V. ly hôn từ khi bé V. con nhỏ, và bà đã cưu mang V. tại TP.HCM đến khi cháu học hết lớp 5 mới cho theo cha về đi học ở quê. Bởi thời điểm đó công việc giao báo hàng ngày của anh Châu Văn Tý, cha bé V. tại TP.HCM gặp nhiều khó khăn.

Tại xã An Thủy, ông Tý làm nghề đi biển nên bé V. ở nhà mẹ ruột là chị Bùi Thị Thảo (42 tuổi) và cha dượng.

Làm việc với Cơ quan CSĐT Công an H.Ba Tri, ông Nguyễn Văn B. không nhận tội đã hiếp dâm con riêng 14 tuổi của vợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.