Ông York Chow - GĐ Cơ quan thực phẩm và y tế Hồng Kông cho biết, ý kiến ban đầu của các chuyên gia cho thấy, trứng nhiễm melamine bắt nguồn từ thức ăn chăn nuôi bị nhiễm melamine. Hồng Kông sẽ tăng cường kiểm soát trứng gà nhập từ TQ. Ngoài ra, do nghi ngờ thức ăn chăn nuôi nhiễm melamine, nhà chức trách Hồng Kông sẽ mở rộng sang xét nghiệm cả thịt nhập từ TQ.
Liên quan đến sữa nhiễm melamine, theo báo chí TQ, khoảng ẳ số trẻ em ở Bắc Kinh đã uống sữa độc. Hiện vẫn còn 3.000 trẻ nằm viện vì sữa độc.
Trong khi đó tại Nhật Bản, công ty chế biến thịt lớn thứ hai của Nhật là Itoham Foods Inc. hôm 24.10 đã kêu gọi thu hồi 2,67 triệu gói sản phẩm xúc xích và pizza có thể đã nhiễm hợp chất cyanogen độc hại. Nồng độ cyanogen trong đó cao hơn tiêu chuẩn y tế an toàn cho phép. Giám đốc điều hành Itoham, ông Shinichi Yamada đã xin lỗi khách hàng về việc sản phẩm bị nhiễm độc và Cty chậm trễ thông báo vụ việc. Itoham tìm thấy hoá chất độc trong nước giếng tại nhà máy của họ ở Kashiwa, quận Chiba phía đông Tokyo. Một công ty khác của Nhật - Công ty Nissin Food, hôm 23.10 cũng kêu gọi thu hồi nửa triệu cốc mì ăn liền do lo ngại sản phẩm nhiễm thuốc trừ sâu. Một phụ nữ Nhật bị nôn và bị mệt sau khi ăn mì Nissin, từ đó người ta mới tìm thấy một số sản phẩm của nhà máy sản xuất mỳ ăn liền thuộc loại lớn nhất Nhật Bản này bị nhiễm độc.
Liên quan đến sữa nhiễm melamine, theo báo chí TQ, khoảng ẳ số trẻ em ở Bắc Kinh đã uống sữa độc. Hiện vẫn còn 3.000 trẻ nằm viện vì sữa độc.
Trong khi đó tại Nhật Bản, công ty chế biến thịt lớn thứ hai của Nhật là Itoham Foods Inc. hôm 24.10 đã kêu gọi thu hồi 2,67 triệu gói sản phẩm xúc xích và pizza có thể đã nhiễm hợp chất cyanogen độc hại. Nồng độ cyanogen trong đó cao hơn tiêu chuẩn y tế an toàn cho phép. Giám đốc điều hành Itoham, ông Shinichi Yamada đã xin lỗi khách hàng về việc sản phẩm bị nhiễm độc và Cty chậm trễ thông báo vụ việc. Itoham tìm thấy hoá chất độc trong nước giếng tại nhà máy của họ ở Kashiwa, quận Chiba phía đông Tokyo. Một công ty khác của Nhật - Công ty Nissin Food, hôm 23.10 cũng kêu gọi thu hồi nửa triệu cốc mì ăn liền do lo ngại sản phẩm nhiễm thuốc trừ sâu. Một phụ nữ Nhật bị nôn và bị mệt sau khi ăn mì Nissin, từ đó người ta mới tìm thấy một số sản phẩm của nhà máy sản xuất mỳ ăn liền thuộc loại lớn nhất Nhật Bản này bị nhiễm độc.
Theo V.N/Lao Động (AFP, Reuters)
Bình luận (0)