
Tổng thống Putin: Mỹ coi mình là 'sứ giả của Chúa' mà không có trách nhiệm
Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định Mỹ là cường quốc đang suy yếu, đối xử với đồng minh như thuộc địa trong khi vỗ ngực tự xưng mình là "sứ giả của Chúa".
Mỹ đã áp đặt trừng phạt với hai ngân hàng Nga, một công ty Triều Tiên và một cá nhân mà Washington cáo buộc hỗ trợ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bình Nhưỡng
Ngày 17.5, phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Pyotr Tolstoy cho biết Hạ viện Nga đang lên kế hoạch thảo luận khả năng Nga rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Nhóm G7 thông báo sẽ từng bước tiến tới cấm vận hoàn toàn dầu mỏ từ Nga, trong khi từng thành viên cũng có những động thái mới để trừng phạt Moscow vì xung đột ở Ukraine.
Mỹ cấm công dân cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn cho người Nga, trừng phạt lãnh đạo Gazprombank, trong khi G7 cam kết gia tăng cấm vận đối với giới tinh hoa Nga.
Mối quan hệ căng thẳng vốn có với Trung Quốc được dự đoán sẽ chuyển biến tệ hơn, nếu cơ quan chức năng của Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt nặng nề lên hãng công nghệ khổng lồ Hikvision.
Hôm 3.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh về cấm vận kinh tế trả đũa phương tây, nhằm đáp trả điều mà Điện Kremlin gọi là “các hành động không thân thiện của một số nước ngoài và tổ chức quốc tế.
Bộ trưởng tài chính Đức thừa nhận nước này phụ thuộc vào Nga về khí đốt nhưng nói Berlin "không đời nào để mình bị tống tiền" và sẵn sàng ủng hộ các lệnh cấm vận mới của châu Âu.
Theo báo giới Nga, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) dự kiến sẽ tiếp tục lệnh đình chỉ áp đặt đối với bóng đá nước này.
Người đứng đầu chương trình không gian của Nga cho biết Moscow sẽ rút khỏi Trạm Không gian Quốc tế (ISS) do các lệnh trừng phạt mà nước này phải đối mặt vì chiến sự ở Ukraine.
Giới nhà giàu Nga đang cố gắng dùng tài sản ở London để đổi lấy những ngôi nhà triệu đô ở Dubai, một trong những cách để tránh né các biện pháp hạn chế tài chính được áp đặt vì cuộc chiến tại Ukraine.
Chỉ một tháng sau khi phương Tây áp đặt các lệnh cấm vận nặng nề nhằm vào Nga, đồng rúp đã tăng trở lại so với đô la Mỹ, lên bằng với mức trước khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự. Liệu rằng các biện pháp trừng phạt không có tác dụng?