Trung Quốc bác bằng chứng của Nhật Bản về chủ quyền ở Senkaku/Điếu Ngư

17/03/2015 21:45 GMT+7

(TNO) “Nếu bạn cần, tôi có thể đưa cho bạn cả trăm thậm chí cả ngàn tấm bản đồ đánh dấu rõ ràng quần đảo Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc”, Kyodo News dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi.

(TNO) “Nếu bạn cần, tôi có thể đưa cho bạn cả trăm thậm chí cả ngàn tấm bản đồ đánh dấu rõ ràng quần đảo Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc”, Kyodo News dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi - Ảnh: AFP
Chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Nhật Bản đăng tải một tấm bản đồ, trong đó cho thấy Bắc Kinh từng gọi tên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông bằng tiếng Nhật, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17.3 lên tiếng bác bỏ tấm bản đồ này.
Trong cuộc họp báo hôm nay, ông Hồng Lỗi khẳng định tuyên bố của Bắc Kinh đối với quần đảo đó “không thể bị phủ nhận chỉ vì một vài người với vài tấm bản đồ”, theo Kyodo News.
Trước đó, ngày 16.3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đăng tải tấm bản đồ xuất bản năm 1969, được lấy trong tập bản đồ của Chính phủ Trung Quốc. Với tấm bản đồ này, phía Nhật Bản chỉ ra rằng giới chức Trung Quốc đã gọi tên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư theo tên tiếng Nhật. Không những thế, Bộ Ngoại giao Nhật Bản còn cho biết trong tấm bản đồ đó, hòn đảo lớn nhất cũng được gọi tên theo tiếng Nhật là đảo Uotsuri.
Phía Nhật Bản cho rằng đó là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đã công nhận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư thuộc chủ quyền của Nhật Bản từ trước năm 1969. Kyodo News cũng dẫn thêm thông tin rằng năm 1969, Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo cho thấy các vùng biển xung quanh quần đảo nói trên có thể giàu dầu mỏ và khí đốt.
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông hiện do Nhật Bản kiểm soát, tuy nhiên phía Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Nhật Bản gọi quần đảo này là Senkaku, còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.