Trung Quốc bắt 6 kẻ làm giả sữa bột trẻ em Similac

05/04/2016 16:01 GMT+7

Trung Quốc bắt giữ sáu người làm giả và bán sữa bột trẻ em nhãn hiệu Mỹ Similac tại 7 tỉnh ở nước này.

Trung Quốc bắt giữ sáu người làm giả và bán sữa bột trẻ em nhãn hiệu Mỹ Similac tại 7 tỉnh ở nước này.

Nhiều bậc cha mẹ chuyển sang mua sữa nhập sau vụ bê bối sữa bột nhiễm melamine khiến 300.000 trẻ em Trung Quốc nhiễm bệnh - Ảnh: ReutersNhiều bậc cha mẹ chuyển sang mua sữa nhập sau vụ bê bối sữa bột nhiễm melamine khiến 300.000 trẻ em Trung Quốc nhiễm bệnh - Ảnh: Reuters
Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) trong một thông cáo ngày 4.4 cho biết đã theo dõi đường dây bán sữa giả trên mạng, theo AFP.
Sáu người bị bắt được cho đã làm và bán trên 17.000 hộp sữa giả, thu gần 2 triệu nhân dân tệ (309.000 USD), Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thành phố Thượng Hải cho hay. Tuy nhiên, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc lại cho biết loại sữa giả này không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Hãng Abbott, nhà sản xuất sữa Similac, trong một thông cáo ngày 5.4 cho biết các sản phẩm giả mạo sữa Similac được phát hiện và bị tịch thu ở Trung Quốc vào tháng 12.2015.
Đây là vụ bê bối an toàn thực phẩm mới nhất được phanh phui ở Trung Quốc kể từ vụ 300.000 trẻ em bị nhiễm bệnh, trong đó có 6 trẻ tử vong, hồi năm 2008 vì dùng sữa bột nhiễm melamine. Vụ bê bối này khiến nhiều bậc phụ huynh hoang mang và chuyển sang dùng sữa nhập khẩu.
Trong một vụ án khác có liên quan đến an toàn thực phẩm, hồi tháng rồi, tòa án Trung Quốc phạt tù 10 người (với mức cao nhất 10 năm tù giam) về tội bán thịt bò giả. Theo Tân Hoa xã, 10 đối tượng ở tỉnh Chiết Giang đã dùng hóa chất tẩm thịt heo để làm giả thịt bò.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.