Trung Quốc bắt cựu cảnh sát trưởng khu tự trị Nội Mông

22/03/2015 18:39 GMT+7

(TNO) Cựu cảnh sát trưởng khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc), ông Zhao Liping, bị tình nghi giết chết một người phụ nữ 28 tuổi.

(TNO) Cựu cảnh sát trưởng khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc), ông Zhao Liping, bị tình nghi giết chết một người phụ nữ 28 tuổi.

Xe cảnh sát Trung Quốc trong một cuộc trấn áp tội phạm - Ảnh minh họa: AFP
Ông Zhao bị tình nghi dính líu đến một vụ giết người xảy ra tại thành phố Xích Phong, Nội Mông vào ngày 20.3, Tân Hoa xã đưa tin ngày 22.3, nhưng không công bố thêm chi tiết.
Trang tin Legal Evening News cho biết người bị giết là “một phụ nữ có quan hệ mật thiết” với ông Zhao.
Ông Zhao đã quen biết người phụ nữ này “vài năm”, trang tin Caixin (Trung Quốc) dẫn lời các nguồn tin.
Theo Caixin, ông Zhao đã đặt thi thể nạn nhân vào chiếc xe Audi của ông và sau đó bị cảnh sát chặn lại, bắt giữ gần thành phố Xích Phong.
Ông Zhao giữ chức cảnh sát trưởng Nội Mông kể từ năm 2005 đến 2010 và trước đó làm cảnh sát viên gần 30 năm. Ông còn là một nhà thơ với nhiều tập thơ được xuất bản, theo Caixin.
Theo AFP, khu tự trị Nội Mông có dân số khoảng 25 triệu người với diện tích chiếm trên 1/10 tổng diện tích đất Trung Quốc, sở hữu trữ lượng than đá lớn nhất nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.