Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay dân sự phi pháp ra đảo Phú Lâm

22/12/2016 22:50 GMT+7

Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay dân sự phi pháp hàng ngày đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, sau khi đưa sân bay quân sự trái phép trên đảo phục vụ cả mục đích dân sự.

Tân Hoa xã ngày 22.12 loan tin chuyến bay dân sự đầu tiên cất cánh từ thành phố Hải Khẩu (đảo Hải Nam) đến Phú Lâm vào ngày 21.12 và sẽ hoạt động mỗi ngày với giá vé một chiều là 1.200 nhân dân tệ (172,77 USD), theo Reuters.
Trên đảo Phú Lâm, Trung Quốc đã xây dựng thành phố phi pháp gọi là Tam Sa, một sân bay quân sự và từ ngày 16.12 được dùng cho cả mục đích dân sự.
Không chỉ ở Hoàng Sa, Trung Quốc còn xây đảo nhân tạo và đường băng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hồi tháng 7.2016, máy bay dân sự Trung Quốc đã đáp thử nghiệm xuống hai đường băng phi pháp ở đá Vành Khăn và đá Xu Bi thuộc Trường Sa.
Hồi tháng 2.2016, các quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc đã triển khai hệ thống tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm.
Gần đây, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 15.12 thừa nhận đã triển khai vũ khí phòng không trên cả 7 đảo nhân tạo xây phi pháp ở quần đảo Trường Sa, và ngang ngược nói hoạt động này là “chính đáng và hợp pháp”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.