Trung Quốc bắt đầu chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 cho người từ 12 tuổi

Khánh An
Khánh An
14/07/2021 15:04 GMT+7

Nhiều địa phương ở Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em và thiếu niên trong nỗ lực đẩy lùi đại dịch.

Tờ South China Morning Post ngày 14.7 đưa tin Trung Quốc đã bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho nhóm nhỏ tuổi, trong đó có một số tỉnh đặt mục tiêu tiêm chủng cho người từ 12 tuổi trước thời điểm cuối tháng 9.
Theo đó, 11 tỉnh trong đó có Hồ Bắc, Quảng Tây, Hải Nam, An Huy sẽ bắt đầu tiêm vắc xin cho người từ 15-17 tuổi trong tháng này và nhóm 12-14 tuổi trong tháng 8.
Đến nay, chỉ các vắc xin bất hoạt của Sinopharm và Sinovac được chứng nhận sử dụng khẩn cấp cho người 3 tuổi trở lên ở Trung Quốc.
Sinopharm đã hoàn tất thử nghiệm giai đoạn sớm trên hơn 60.000 người từ 3-17 tuổi sử dụng cùng loại vắc xin tiêm cho người trưởng thành.
Tháng trước, công ty cho hay các liều vắc xin đã tiêm chứng tỏ an toàn và người được tiêm đã phát triển kháng thể. Vắc xin còn được thử nghiệm trên 900 trẻ em và thiếu niên tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
Sinovac đã thử nghiệm giai đoạn đầu trên 550 người và cho kết quả tương tự.

Đại gia công nghệ Foxconn và TSMC giúp Đài Loan mua 10 triệu liều Pfizer

Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm vắc xin cho 40% dân số, tương đương 560 triệu người, trước ngày 30.6, và 80% dân số trước thời điểm cuối năm nay.
Một số chuyên gia y tế cho rằng Trung Quốc có thể cần chủng ngừa 80-85% dân số, dựa trên tỷ lệ hiệu quả của vắc xin và khả năng lây lan của virus.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.