Trung Quốc bắt tham nhũng trong ngày quốc tế chống tham nhũng

09/12/2015 22:13 GMT+7

Thêm một quan chức tại Trung Quốc vừa bị bắt vì nhận hối lộ trong Ngày Quốc tế chống tham nhũng 9.12. Công cuộc chống lại căn bệnh ung nhọt của đại lục vẫn còn cam go.

Thêm một quan chức tại Trung Quốc vừa bị bắt vì nhận hối lộ trong Ngày Quốc tế chống tham nhũng 9.12. Công cuộc chống lại căn bệnh ung nhọt của đại lục vẫn còn cam go.

Trung Quốc vẫn đang gồng mình trong cuộc chiến chống tham nhũng, đặc biệt với tội phạm trốn ra nước ngoài - Ảnh: ReutersTrung Quốc vẫn đang gồng mình trong cuộc chiến chống tham nhũng, đặc biệt với tội phạm trốn ra nước ngoài - Ảnh: Reuters

Một cựu quan chức tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) vừa bị bắt và phạt tù 15 năm vì tội nhận hối lộ, Reuters dẫn tin từ truyền thông trung ương Trung Quốc cho biết hôm 9.12, vào đúng Ngày Quốc tế chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc hằng năm.

Vụ việc của ông Guo Youming, cựu phó tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 23,8 triệu nhân dân tệ vừa qua là trường hợp mới nhất sa lưới pháp luật trong chiến dịch đẩy mạnh chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong ngày 9.12, CCTV cũng dẫn lời các quan chức Trung Quốc ca ngợi nỗ lực chống tham nhũng của nước này.

Hồi tháng 4.2015, chính quyền Trung Quốc đã ra mắt chiến dịch Skynet (Lưới trời), với nhiệm vụ chính là ngăn chặn các chuyến bay ra nước ngoài hòng trốn tránh pháp luật của các quan chức tham nhũng. Cho đến cuối tháng 11.2015, Skynet đã triệu tập được 800 quan chức tham nhũng từ nước ngoài, thu hồi 1,2 tỉ nhân dân tệ (180 triệu USD), theo đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI).

Deng Zhaofeng, một quan chức thuộc Bộ Công an Trung Quốc cho biết ngày càng nhiều nước đã phối hợp với Trung Quốc để bắt các tội phạm quốc tế kiểu như vậy.

“Chúng tôi có một số biện pháp như dẫn độ, hồi hương, thuyết phục những nghi phạm trở về nước để kiểm soát tội phạm kinh tế đang ở nước ngoài. Cho đến nay chúng tôi đã bắt hai nghi phạm từ Mỹ, dẫn độ 6 người từ Ý, Hy Lạp, Bulgaria, Tây Ban Nha và Hungary”, ông Deng Zhaofeng nói.

Một trong những vấn đề nan giải nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc là đa số người bị cáo buộc đều tìm cách ra nước ngoài, khiến chính quyền nước này khó khăn trong việc xét xử. Hiện tại, Trung Quốc đã ký kết hơn 30 hiệp ước dẫn độ và 50 hiệp ước hỗ trợ tư pháp hình sự với các nước khác, theo CRI.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.