TNO

Trung Quốc bố trí tên lửa phòng không S-400 đối phó láng giềng ?

28/01/2015 09:40 GMT+7

(Tin Nóng) Gần đây Nga đã ký hợp đồng cung cấp cho Trung Quốc 6 tổ hợp tên lửa phòng không S-400, và Trung Quốc sẽ bố trí tên lửa S-400 đối phó Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, theo trang tin Strategy Page (Mỹ) được báo Nga, Trung Quốc dẫn lại.

(Tin Nóng) Gần đây Nga đã ký hợp đồng cung cấp cho Trung Quốc 6 tổ hợp tên lửa phòng không S-400, và Trung Quốc sẽ bố trí tên lửa S-400 đối phó Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, theo trang tin Strategy Page (Mỹ) được báo Nga, Trung Quốc dẫn lại.


Một giàn phóng tên lửa phòng không S-400 của Nga - Ảnh: TASS

Trang tin quân sự Nga MilitaryParitet ngày 26.1 dẫn nguồn từ Strategy Page ngày 24.1 cho biết Nga đã đồng ý bán 6 tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại S-400 cho Trung Quốc, trị giá 500 triệu USD/tổ hợp bao gồm thiết bị, huấn luyện và tên lửa dự phòng.

Trung Quốc có kế hoạch bố trí tổ hợp S-400 đầu tiên nhắm vào Đài Loan, đủ sức khống chế toàn bộ không phận hòn đảo này. Những hệ thống S-400 sau đó sẽ bố trí đối phó với Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Trang mạng mil.news.sina.com.cn của Trung Quốc cũng đưa lại tin này.

Một tổ hợp tên lửa phòng không S-400 gồm 8 giàn phóng, mỗi giàn có 2 quả tên lửa, cùng các xe radar, xe chỉ huy, và 16 quả tên lửa dự phòng cho lần nạp đạn kế tiếp. Tất cả các thiết bị này đều di động (đặt trên xe tải).

S-400 trước đây còn gọi là S-300PMU-3, SA-21 hay Triumf, nhưng sau đó Nga đổi tên là S-400. Hệ thống S-400 được Nga bố trí quanh Moscow từ năm 2010.

Theo Strategy Page, S-400 tương tự hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ nhưng lớn hơn, có tầm bắn xa hơn và rất đắt tiền. Mỗi quả tên lửa S-400 nặng 1,8 tấn, dài 8,4 m, đường kính 0,5 m, tầm bắn xa 400 km và bắn trúng mục tiêu ở độ cao đến 31 km. Tên lửa mang đầu đạn nặng 145,5 kg. Radar của hệ thống S-400 quét xa 700 km. Các tên lửa S-400 có thời hạn phục vụ đến 15 năm liên tục trước khi cần nâng cấp.

Tên lửa S-400 có tầm bắn gấp đôi Patriot của Mỹ, nặng cũng gấp đôi và được cho là có thể bắn trúng máy bay tàng hình. S-400 cũng có khả năng chống tên lửa, bắn hạ được tên lửa liên lục địa tầm ngắn (3.500 km) trong bán kính 60 km của S-400.

Tên lửa phòng không S-400 có 2 loại, một loại nhỏ hơn thì có tầm bắn 120 km, bố trí trong 4 ống phóng của 1 giàn phóng, tương tự loại S-300. Loại lớn hơn có đến 2 biến thể, một có tầm bắn xa 250 km và loại kia đắt tiền hơn và tầm bắn tối đa 400 km.

Trang tin của Mỹ cho rằng tuy S-400 chưa có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng qua các lần bắn thử cho thấy đây là hệ thống phòng không đầy tiềm năng.

Nga có kế hoạch trang bị 200 giàn phóng S-400 (mỗi giàn chứa 2 hoặc 4 tên lửa) đến năm 2015, thay thế các hệ thống tên lửa S-200 và S-300 đã cũ. Điều này nghĩa là Nga sẽ bố trí ít nhất 18 tiểu đoàn phòng không S-400 đến năm 2017 và lên 56 tiểu đoàn tính đến năm 2020.


Xe radar và chỉ huy của tổ hợp S-400 - Ảnh: TASS


Đạn tên lửa S-400 có 2 loại, loại nhỏ có tầm bắn xa 120 km và loại lớn bắn xa đến 400 km - Ảnh: militaryparitet

Theo MilitaryParitet, vào tháng 11.2014, báo Vedomosti (Nga) đưa tin rằng Nga và Trung Quốc đã đạt được thoả thuận về hợp đồng cung cấp 6 tổ hợp tên lửa S-400, trị giá 3 tỉ USD. Báo này cho rằng hợp đồng đã được ký vào mùa thu năm 2014. Sau đó Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật - quân sự Nga lên tiếng bác bỏ, cho rằng hai bên Nga và Trung Quốc vẫn chưa giải quyết xong thoả thuận.

Còn trang tin lenta.ru (Nga) cho hay Nga và Trung Quốc đã đàm phán về S-400 từ năm 2012. Nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc chưa thể nhận được tổ hợp S-400 đầu tiên trước năm 2017, chỉ khi các lực lượng quân đội Nga đã trang bị đủ S-400. Hồi tháng 3.2014, có tin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận cung cấp S-400 cho Trung Quốc, và vào tháng 7.2014 Chánh văn phòng Tổng thống Nga là Sergei Ivanov khẳng định rằng Trung Quốc sẽ là khách hàng đầu tiên nhận được hệ thống tên lửa S-400.

Anh Sơn

>> Nga bác tin ký hợp đồng bán tên lửa S-400 cho Trung Quốc
>> Nga cho xuất khẩu tên lửa S-400, mở trung tâm bảo dưỡng ở Việt Nam
>> Nga chưa đạt hợp đồng bán Su-35, tên lửa S-400 cho Trung Quốc
>> Nga xây thêm 2 nhà máy sản xuất tên lửa S-400
>> Tiêm kích Su-30 Ấn Độ sẽ bắn thử tên lửa BrahMos vào tháng 3
>> Trung Quốc bố trí tên lửa diệt tàu sân bay sát biên giới Triều Tiên
>> Ukraine phủ nhận bán thiết kế tên lửa liên lục địa cho 1 nước Đông Nam Á
>> Bộ đội tên lửa Bắc Việt Nam trong mắt tạp chí Air & Space (Mỹ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.