Trung Quốc cấm cung cấp ứng dụng gọi xe lớn nhất nước Didi

06/07/2021 08:00 GMT+7

Ngày 4.7, Trung Quốc cho biết đã chỉ đạo các cửa hàng ứng dụng điện thoại ngừng cung cấp Didi, ứng dụng gọi xe lớn nhất nước này.

Động thái đưa ra sau khi chính phủ Trung Quốc cho rằng ứng dụng Didi đã thu thập thông tin cá nhân người dùng bất hợp pháp.
Cơ quan quản lý mạng của Trung Quốc cho biết đã yêu cầu Didi thay đổi nhằm tuân thủ quy định về bảo vệ thông tin của nước này. 4 ngày trước đó, ứng dụng Didi bắt đầu được niêm yết tại sàn chứng khoán New York.
Didi phản hồi bằng cách ngừng đăng ký người dùng mới và xóa ứng dụng của mình khỏi các cửa hàng ứng dụng điện thoại thông minh. Họ cho biết sẽ thực hiện các thay đổi để tuân thủ các quy tắc và bảo vệ quyền của người dùng.
Gần đây, Trung Quốc mạnh tay hơn với những tập đoàn công nghệ của nước này vì những quan ngại về an ninh dữ liệu và chống độc quyền.
Didi đã bắt đầu được giao dịch tại Mỹ hôm 30.6 trong đợt IPO định giá công ty ở mức 67,5 tỉ USD, thấp hơn nhiều so với mức 100 tỉ USD mà công ty kỳ vọng.
Ngày 2.7, Trung Quốc thông báo một cuộc điều tra đối với ứng dụng Didi để bảo vệ "an ninh quốc gia và lợi ích công cộng", khiến giá cổ phiếu của công ty giảm hơn 5%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.