Trung Quốc công bố bức ảnh đầu tiên từ Hằng Nga 1

26/11/2007 16:34 GMT+7

(TNO) Hôm nay 26.11, Trung Quốc cho công bố bức ảnh đầu tiên chụp bề mặt Mặt trăng của vệ tinh thăm dò Chang’e 1 (Hằng Nga 1) sau khi vào quỹ đạo cách Mặt trăng 200 km vào ngày 7.11. Đây là thành công mỹ mãn của Trung Quốc với chương trình phóng vệ tinh thám hiểm Mặt trăng của mình.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đến dự lễ công bố và tận tay gỡ băng trình làng bức ảnh. Phát biểu sau đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo hào hứng nói: giấc mơ bay đến Mặt trăng của người Trung Quốc hơn 1.000 năm qua đang trở thành hiện thực. Việc công bố bức ảnh là cột mốc lịch sử đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc trong kế hoạch khám phá vũ trụ.

Bức ảnh đen trắng cho thấy những cái hố với kích thước khác nhau, phân bố không đều trên bề mặt Mặt trăng trong khu vực có chiều dài 460 km, chiều rộng 280 km.

Được biết vệ tinh thăm dò Chang’e 1 được Trung Quốc phóng lên từ sân bay vũ trụ Xichang (Tây Xương), tây nam tỉnh Sichuan (Tứ Xuyên) bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3A vào ngày 24.10. Chang’e 1 sẽ bay quanh Mặt trăng trong khoảng 1 năm để thực hiện các nhiệm vụ chính là ghi lại hình ảnh 3D bề mặt Mặt trăng, xác định độ dày, thổ nhưỡng và sự phân bố 14 nguyên tố của Mặt trăng, nghiên cứu môi trường không gian giữa Mặt trăng và Trái đất.

Hiện tại, tàu thăm dò Kaguya của Nhật Bản cũng đang trong quỹ đạo của Mặt trăng và liên tiếp truyền về Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản những hình ảnh chất lượng cao của bề mặt Mặt trăng.


Bức ảnh chụp bề mặt Mặt trăng đầu tiên của vệ tinh thăm dò Chang’e 1 - Ảnh: Reuters

D.B  (theo Reuters, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.