Trung Quốc công bố hình ảnh thử nghiệm ‘sát thủ diệt Guam’

29/01/2019 11:41 GMT+7

Quân đội Trung Quốc đã bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26, có biệt danh "sát thủ diệt Guam" mà theo nước này có khả năng diệt tàu chiến đang di chuyển.

DF-26 còn được đặt biệt danh là “sát thủ diệt Guam” vì căn cứ Mỹ trên hòn đảo này nằm trong tầm tấn công của tên lửa Trung Quốc.
Đài CCTV đưa tin các vụ bắn thử được thực hiện tại một địa điểm không công bố ở vùng tây bắc nước này.
Đầu tháng 1, Bắc Kinh tuyên bố triển khai tên lửa DF-26 đến vùng cao nguyên và sa mạc thuộc tây bắc nước này, một ngày sau khi hải quân Mỹ thực hiện chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông.
Hình ảnh được CCTV đăng tải hôm 28.1 cho thấy tên lửa rời khỏi bệ phóng, cũng như ảnh cận cảnh thiết kế của nó, nhưng không cho thấy DF-26 bắn hạ được mục tiêu nào.
Cận cảnh đầu chóp của DF-26 Chụp từ CCTV
Dù vậy, tờ Hoàn Cầu thời báo dẫn lời các chuyên gia cam đoan rằng vụ thử chứng minh tên lửa có năng lực bắn hạ tàu sân bay đang di chuyển với tầm bắn tối đa 4.500 km.
Đài ABC dẫn lời giáo sư Bates Gill của Đại học Macquarie (Úc) cho rằng ý đồ của Trung Quốc trong việc công khai hình ảnh DF-26 là nhằm gây nản lòng đối phương.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng có cơ sở để nghi ngờ khả năng bắn trúng tàu sân bay trên thực tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.