Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% năm 2018

08/01/2018 19:23 GMT+7

Trung Quốc sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức “khoảng 6,5%” trong năm nay, theo những người quen thuộc với vấn đề cho biết từ kết quả của cuộc họp kế hoạch cấp cao gần đây.

Tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương Đảng được tổ chức vào tháng trước, các quan chức hàng đầu Trung Quốc đã quyết định duy trì cùng một mục tiêu tăng trưởng như năm 2017 cho năm nay, Bloomberg dẫn nguồn tin quen thuộc với vấn đề xin được giấu tên vì chi tiết cuộc họp vẫn chưa được công khai.
Hiện chưa rõ trong văn bản cuối cùng có đề ra mục tiêu tìm kiếm mức tăng trưởng nhanh hơn “nếu có thể” như cam kết trong năm 2017 hay không. Dự kiến mục tiêu tăng trưởng chính thức sẽ được công bố tại cuộc họp của Quốc hội Trung Quốc vào tháng 3.2018.
Mức tăng trưởng 6,5% cũng là kết quả được các chuyên gia tại Bloomberg dự đoán trước đó, mặc dù một số nhà quan sát bao gồm hãng dịch vụ tài chính JPMorgan Chase gần đây đã nâng triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhờ nhu cầu bên ngoài mạnh mẽ.
Được biết, tại hội nghị vừa qua chính phủ trung ương Bắc Kinh đã chỉ trích các nhà quản lý và quan chức tài chính vì đã không nỗ lực để ngăn ngừa rối loạn trong các thị trường tài chính. Sau cuộc họp, một tuyên bố chính thức về chiến dịch ba năm chống lại rủi ro tài chính, ô nhiễm và nghèo đói đã được đưa ra, đòi hỏi cam kết phải hành động nhiều hơn từ phía các nhà cầm quyền.
Theo một khảo sát trước đây của Bloomberg, nền kinh tế Trung Quốc đã vượt qua mục tiêu tăng trưởng được đưa ra hồi năm ngoái một cách dễ dàng, thậm chí ngay cả khi Bắc Kinh đưa ra những quy định mạnh mẽ để ngăn ngừa rủi ro tài chính. Song, căn cứ theo dữ liệu dự kiến sẽ chính thức được công bố vào ngày 18.1 của Bloomberg, tăng trưởng trong quý 4/2017 của nước này đã giảm xuống còn 6,7%, thấp hơn so với mức 6,8% trong quý 3/2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.