Trung Quốc đẩy mạnh 'đả hổ diệt ruồi'

13/01/2018 07:46 GMT+7

“Ngay khi con hổ ngóc đầu lên, chúng ta phải đả ngay lập tức; hễ con ruồi nào bay lung tung, chúng ta sẽ đập nát nó”

Phát biểu trên được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tại hội nghị toàn thể của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI), vừa khai mạc tại Bắc Kinh.
Theo Tân Hoa xã, trong khuôn khổ hội nghị kéo dài 3 ngày, ngoài định hướng công tác sắp tới, CCDI tập trung vào hoàn tất tiến trình thành lập Ủy ban Giám sát quốc gia (NSC) trong năm nay. Đây được xem là một “siêu cơ quan” chia sẻ nhiệm vụ chống tham nhũng với CCDI.
Các văn phòng của NSC sẽ được đặt tại tất cả tỉnh thành khắp Trung Quốc nhằm “đảm bảo mọi công chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn luôn được giám sát”.
Sau 5 năm Trung Quốc tiến hành quyết liệt chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”, đã có hơn 1,5 triệu quan chức, bao gồm những lãnh đạo cấp cao trong Đảng Cộng sản nước này và quân đội, đã bị kỷ luật hoặc truy tố vì tham nhũng.
Theo số liệu của CCDI, riêng trong năm 2017 có 527.000 đảng viên bị kỷ luật từ cảnh cáo đến khai trừ và cách chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.