Trung Quốc điều tra ngân hàng Triều Tiên dính líu chương trình hạt nhân

26/09/2016 16:44 GMT+7

Trung Quốc đang điều tra giám đốc chi nhánh một ngân hàng Triều Tiên bị nghi có dính líu đến những vụ mua bán vũ khí và công nghệ cho chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vốn bị Liên Hiệp Quốc cấm.

Trong kỳ họp tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên hôm 9.9, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí tăng cường hợp tác để ngăn chặn các vụ thử nghiệm hạt nhân tiếp theo của Triều Tiên, Nhà Trắng đưa ra thông cáo hồi tuần rồi, theo Reuters. Trung Quốc dù là đồng minh lâu năm của Triều Tiên nhưng không đồng tình với chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác này, Mỹ - Trung Quốc sẽ tập trung vào hoạt động tài chính của tập đoàn Liaoning Hongxiang. Washington tình nghi tập đoàn này hậu thuẫn chương trình hạt nhân của Triều Tiên, theo tờ The Wall Street Journal (Mỹ).
Tờ Korea JoongAng Daily (Hàn Quốc) ngày 26.9 đưa tin chính quyền Trung Quốc đang điều tra giám đốc chi nhánh của ngân hàng Triều Tiên Kwangson ở thành phố Đan Đông, Trung Quốc.
“Giám đốc chi nhánh Ri Il-ho đã trở về Triều Tiên, vì vậy phó giám đốc cũng đang bị điều tra”, Korea JoongAng Daily dẫn lời một nguồn tin “nắm nhiều thông tin về Triều Tiên” tiết lộ.
Bộ Ngân khố Mỹ cũng tình nghi ngân hàng Kwangson hỗ trợ chính quyền Triều Tiên thực hiện các thương vụ mua sắm vũ khí và công nghệ hạt nhân trái phép phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự.
Vào tháng 3.2016, sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, LHQ đóng băng tất cả những quỹ của ngân hàng Kwangson ở nước ngoài. Chi nhánh ngân hàng Kwangson ở Đan Đông sau đó dời văn phòng về tầng 13 của một tòa nhà mà tập đoàn Liaoning Hongxiang đang sử dụng, nhưng không hề để bảng hiệu ngân hàng này, Korea JoongAng Daily cho biết.
Viện nghiên cứu chính sách Asan (Hàn Quốc) và tổ chức phi lợi nhuận C4ADS ở thủ đô Washington (Mỹ) hồi tuần rồi công bố báo cáo cho thấy Triều Tiên và tập đoàn Liaoning Hongxiang có những khoản giao dịch trên 500 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 1.2011 - 9.2015
Trên 20 quan chức hải quan và chính quyền thành phố Đan Đông cũng đang bị điều tra vì có hành vi ưu ái cho bà Ma Xiaohong, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc tập đoàn Liaoning Hongxiang, Korea JoongAng Daily dẫn lời một nguồn tin “nắm nhiều thông tin về mối quan hệ Bắc Kinh - Bình Nhưỡng” tiết lộ.
Trong những tuần gần đây, chính quyền Trung Quốc cũng đã đóng băng tài sản của bà Ma và một số người thân của bà, theo tờ The Wall Street Journal.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện vẫn chưa có bình luận gì về thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.