Trung Quốc đón bão Megi

21/10/2010 01:30 GMT+7

Chính quyền Trung Quốc hôm qua ra lệnh cho tàu bè quay vào bờ và tạm ngưng hoạt động nhiều tuyến đường sắt khi siêu bão Megi đang hướng thẳng về phía nam nước này.

Tờ International Business Times dẫn dự đoán của Hải quân Mỹ cho hay bão có thể tiến vào Hồng Kông trong nay mai. Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia Trung Quốc dự báo bão sẽ đổ bộ vào phía nam tỉnh Quảng Đông vào hôm 23.10, gây lụt, lở đất và sóng cao khoảng 7m. Cảnh báo bão cũng được đưa ra tại các tỉnh Quảng Tây và Phúc Kiến.

Hôm 19.10, bão Megi đã ập vào đảo Hải Nam khiến 1 ngư dân thiệt mạng và 4 người khác mất tích ngoài khơi. Theo Tân Hoa xã, hơn 300 ngôi làng đã chìm trong nước lũ và khoảng 140.000 người phải đi sơ tán. Nhiều vụ lở đất xảy ra tối 19.10 nhấn chìm một khách sạn và một phần của tuyến đường cao tốc nằm giữa các thành phố Hải Khẩu và Tam Á. Chưa có thông tin về người thiệt mạng trên đảo.

Trước khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão Megi đã tàn phá nặng nề Philippines, làm chết ít nhất 19 người. Hơn 10.000 người phải sơ tán, 20.000 người bị ảnh hưởng và tổn thất về mùa màng và tài sản lên tới hàng chục triệu USD, theo AFP.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.