Trung Quốc đưa 2 tàu do thám tập trận chung Mỹ - Úc

19/07/2021 23:35 GMT+7

Trung Quốc vừa triển khai tàu do thám thứ 2 đến Queensland trong lúc Úc và Mỹ tiến hành tập trận chung quân sự quy mô lớn tại đây.

Vài ngày trước đó, một tàu do thám của quân đội Trung Quốc đã bị lực lượng phòng vệ Úc theo sát.
Đài ABC dẫn một nguồn tin quân sự ẩn danh đưa tin tàu Hải Vương Tinh của Trung Quốc đã “vài lần xuất hiện trên hệ thống radar Úc”. Hải Vương Tinh và tàu chị em là Thiên Vương Tinh thuộc loại tàu tình báo tổng hợp (AGI). Thiên Vương Tinh được cho là đã theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận chung Talisman Sabre năm nay.
2 lần tập trận Talisman Sabre năm 2017 và 2019, Trung Quốc cũng triển khai tàu AGI để nghiên cứu cách lực lượng Mỹ phối hợp với đồng minh Úc. Năm 2021 là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai thêm tàu thứ 2.

Hình ảnh được cho là tàu Hải Vương Tinh của Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển gần Queensland để do thám cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Úc

Bộ Quốc phòng Úc

Úc và Mỹ cũng thường xuyên triển khai các khí tài do thám để theo dõi hoạt động quân sự của các quốc gia khác. Nhưng các quan chức quốc phòng tin rằng việc 2 tàu Trung Quốc giám sát cuộc tập trận Talisman Sabre năm 2021 là “bất thường”.
Tàu Thiên Vương Tinh được Úc phát hiện khi đi qua eo biển Torres về vùng biển Queensland, nhưng tàu Hải Vương Tinh lại tiếp cận qua đường biển Solomon, vòng qua Papua New Guinea.
Hồi tuần trước, Mỹ lần đầu tiên bắn tên lửa Patriot ở Úc - một hoạt động huấn luyện của tập trận Talisman Sabre. Ngày 18.7, quân đội Mỹ dự kiến luyện tập bắn đạn thật từ hệ thống HIMARS. Úc có thể sớm mua công nghệ này.
Tập trận Talisman Sabre năm nay còn có sự tham gia của lực lượng quân sự Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, New Zealand và Anh.
Cả 2 tàu Trung Quốc dự kiến chỉ ở bên ngoài lãnh hải Úc, nhưng trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Úc, khi giám sát cuộc tập trận.

Bộ đôi tàu ngầm hạt nhân - tên lửa mới của Trung Quốc đe dọa cả lục địa Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.