Trung Quốc đưa chiến đấu cơ mới ra đảo Phú Lâm

13/04/2016 10:43 GMT+7

Quân đội Trung Quốc mới đây đã triển khai hai chiến đấu cơ Shenyang J-11 ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Quân đội Trung Quốc mới đây đã triển khai hai chiến đấu cơ Shenyang J-11 ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Một chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc - Ảnh: ReutersMột chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Fox News ngày 12.4 đưa tin các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đã triển khai các chiến đấu cơ mới ra đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Không những thế, Trung Quốc còn tăng cường hệ thống tên lửa đất đối không trên đảo này.
Theo các hình ảnh vệ tinh do công ty ImageSat International (ISI) chụp ngày 7.4, hai chiến đấu cơ Shenyang J-11 của Trung Quốc đã được đưa đến đảo Phú Lâm. J-11 là máy bay tiêm kích thế hệ 4, phiên bản nhái chiếc Sukhoi Su-27 của Nga. J-11 được cho có thể sánh ngang với chiến đấu cơ F-15 của Không quân Mỹ cũng như F/A-18 Hornet của Hải quân Mỹ. Các hình ảnh này đã được giới chức quốc phòng Mỹ xác thực vào ngày 12.4.
Bên cạnh việc triển khai thêm chiến đấu cơ, các hình ảnh vệ tinh còn cho thấy radar điều khiển hỏa lực mới của Trung Quốc được bố trí trên đảo Phú Lâm, phục vụ cho hệ thống tên lửa phòng không mà Trung Quốc triển khai trên đảo. Các hình ảnh vệ tinh còn cho thấy 4 trong 8 bệ phóng tên lửa đất đối không mà Trung Quốc bố trí ở phía đông đảo Phú Lâm đã sẵn sàng hoạt động.
Hình ảnh vệ tinh của ISI cho thấy 2 chiến đấu cơ Shenyang J-11 mới được Trung Quốc triển khai trên đảo Phú Lâm - Ảnh: ISI
Hồi tháng 2, các nguồn tin Mỹ đã đưa ra các hình ảnh vệ tinh khẳng định Trung Quốc đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 trên đảo Phú Lâm. Cuối tháng 2, giới chức Mỹ cũng cho biết Trung Quốc đã đưa 10 máy bay Shenyang J-11 và Xian JH-7 lên đảo Phú Lâm.
Các động thái này của quân đội Trung Quốc được Fox News đánh giá là sẽ khiến căng thẳng trong khu vực Biển Đông leo thang. Diễn biến này cũng diễn ra chỉ ít ngày trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter có chuyến công du ở khu vực. Ông Carter dự kiến sẽ bàn chuyện Biển Đông khi thăm Philippines.
Những hành động phi pháp, đặc biệt là các hành vi quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông đã trở thành đề tài trong hầu hết các cuộc thảo luận trong khu vực. Mới đây, ngoại trưởng các nước G7 cũng ra tuyên bố chung, đề cập đến vấn đề Biển Đông. Trung Quốc đã giận dữ về quyết định này của các ngoại trưởng G7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.