Trung Quốc đưa phụ nữ đầu tiên lên vũ trụ

17/06/2012 03:48 GMT+7

Lúc 18 giờ 37 phút (giờ địa phương) hôm qua, Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu-9 chở theo nữ phi hành gia đầu tiên của nước này vào vũ trụ trong một sứ mệnh kéo dài 13 ngày.

Như vậy, Trung Quốc trở thành nước thứ 3, sau Mỹ và Nga, đưa được phụ nữ lên quỹ đạo bằng công nghệ của mình. AFP dẫn lời người đứng đầu chương trình không gian Trung Quốc Thường Vạn Toàn cho hay tàu Thần Châu-9 đã vào quỹ đạo thành công. Phi hành đoàn gồm 3 người, trong đó có nữ phi hành gia Lưu Dương (33 tuổi), sẽ lắp ghép tàu trên với mô đun Thiên Cung 1, vốn được Bắc Kinh phóng vào quỹ đạo hồi tháng 9.2011, để thực hiện các thí nghiệm trong không gian. Việc ghép nối tàu Thần Châu-9 với mô đun Thiên Cung đóng vai trò quan trọng đối với mục tiêu tự thiết lập trạm vũ trụ vào năm 2020 mà Bắc Kinh đề ra.

 Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.