Trung Quốc hoãn họp quốc hội vì dịch COVID-19

24/02/2020 16:21 GMT+7

Do dịch COVID-19 bùng phát, Trung Quốc đã quyết định hoãn kỳ họp quốc hội thường niên.

Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 24.2 đưa tin Ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức quốc hội) đã thông qua đề xuất hoãn kỳ họp quốc hội thường niên, thường diễn ra vào đầu tháng 3.
Ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc sẽ quyết định ngày tổ chức kỳ họp quốc hội thường niên sau đó, theo Đài CCTV.
Thông thường, kỳ họp quốc hội thường niên ở Trung Quốc sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 5.3 và kéo dài ít nhất 10 ngày. Tại đây, Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, gồm khoảng 3.000 đại biểu, bàn thảo thông qua luật và công bố các mục tiêu kinh tế quan trọng trong năm.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc hoãn kỳ họp quốc họp thường niên kể từ thời Cách mạng văn hóa ở nước này (1966-1976).

[VIDEO] Hơn 2.400 người tử vong vì Covid-19, Hàn Quốc, Ý, Iran trở thành những điểm nóng lây nhiễm virus corona mới

Động thái trên diễn ra giữa lúc tổng số ca nhiễm virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 ở Trung Quốc đã vượt ngưỡng 77.000 vào ngày 24.2.
Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 24.2 xác nhận đã có thêm 150 người thiệt mạng vì dịch COVID-19 vào ngày 23.2, nâng tổng số người chết tại Trung Quốc đại lục đến ngày 24.2 là 2.592.
Trong số 150 ca tử vong mới, 149 nạn nhân được ghi nhận ở tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch COVID-19. Trường hợp còn lại là ở tỉnh Hải Nam.
Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đã giảm từ 630 trường hợp vào ngày 22.2 còn 409 ca vào ngày 23.2. Tổng cộng đến nay đã có 77.100 người nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và 24.734 người được xuất viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.