Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng phân biệt đối xử với doanh nghiệp quốc doanh

Thu Thảo
Thu Thảo
26/01/2018 08:59 GMT+7

Theo một quan chức Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phân biệt đối xử với các công ty nhà nước Đại lục muốn mở rộng làm ăn tại Mỹ.

Theo Bloomberg, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC) Xiao Yaqing cho hay tại Davos (Thụy Sĩ): “Tôi hy vọng chính phủ Mỹ có thể đối xử với các doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc như cái cách mà họ đối xử với các doanh nghiệp khác trên thế giới. Chúng tôi nên được đối xử trên cùng một nền tảng, không nên bị phân biệt”. SASAC là cơ quan quản lý 24.000 tỉ USD tài sản quốc doanh Đại lục.
Phát biểu của Xiao đến sau khi Mỹ, Trung căng thẳng thương mại. Tổng thống Mỹ Doald Trump, người từng kêu gọi mối quan hệ “công bằng và đối ứng” giữa hai nước trong chuyến thăm Bắc Kinh tháng 11.2017, đang thắt chặt kiểm soát với các khoản đầu tư ở Mỹ của Trung Quốc.
Hoạt động thâu tóm doanh nghiệp Mỹ của công ty Đại lục giảm 56% theo khối lượng, xuống còn 44,5 tỉ USD vì thay đổi trong chính sách đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, và hoạt động đánh giá an ninh quốc gia của Mỹ. Dù việc kiểm soát vốn khiến tiền khó chảy khỏi Bắc Kinh là một phần lý do, việc Mỹ khó khăn hơn với các thương vụ từ Trung Quốc bị cho là nguyên nhân khiến một số doanh nghiệp lưỡng lự.
Ủy ban Đầu tư Nước ngoài của Mỹ (CFIUS) là cơ quan đánh giá các thương vụ thâu tóm, sáp nhập từ nước ngoài. Từ trước đến nay, các tổng thống Mỹ chỉ chặn bốn thương vụ được CFIUS xem xét, song tất cả thương vụ này đều có liên quan đến doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư Trung Quốc. Quốc hội Mỹ đang thảo luận về luật mới, mở rộng phạm vi của quá trình xem xét của CFIUS để cơ quan này xét duyệt nhiều thỏa thuận hơn.
CFIUS chủ yếu tập trung vào các khoản đầu tư liên quan đến doanh nghiệp quốc doanh Đại lục, hoặc các nhà đầu tư do chính phủ quản lý và các khoản đầu tư của họ trong những lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, công nghệ. Doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc kiểm soát 40% tài sản công nghiệp ở nước này, và tạo ra gần 20% việc làm thành thị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.