Trung Quốc khó chịu với phát biểu về Biển Đông của tân thủ tướng Úc

23/09/2015 16:06 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã tỏ ra khó chịu với lời chỉ trích của tân Thủ tướng Úc Malcom Turnbull về hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp của nước này tại Biển Đông, tờ The Guardian (Anh) đưa tin ngày 22.9.

(TNO) Trung Quốc đã tỏ ra khó chịu với lời chỉ trích của tân Thủ tướng Úc Malcom Turnbull về hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp của nước này tại Biển Đông, tờ The Guardian (Anh) đưa tin ngày 22.9.

Tân Thủ tướng Úc phát biểu tại một sự kiện ở Canberra, người đứng kế bên là Ngoại trưởng Julie Bishop - Ảnh: AFPTân Thủ tướng Úc phát biểu tại một sự kiện ở Canberra, người đứng kế bên là Ngoại trưởng Julie Bishop - Ảnh: AFP
Tân Thủ tướng Úc hôm 21.9 phát biểu rằng hành động ngang ngược của Bắc Kinh ở Biển Đông đang “thách thức giới hạn” của các loại hành vi có thể chấp nhận được.
“Sự thách thức này đã gây ra những hậu quả hoàn toàn trái ngược điều mà Trung Quốc mong muốn”, ông Turnbull nói với hãng tin ABC (Úc) hôm 21.9.
Ngay trong cuộc họp báo ngày 22.9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi phản bác rằng Úc nên giữ lấy vị thế trung lập đối với tranh chấp Biển Đông. “Chúng tôi mong Úc sẽ giữ cam kết không đứng về phía nào trong các vấn đề liên quan đến tranh chấp chủ quyền”, ông Hồng cho hay.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nói thêm rằng tình hình Biển Đông nhìn chung đã ổn định (?) và Bắc Kinh đang đàm phán song phương với các quốc gia có liên quan, cũng như đang bắt tay với các nước ASEAN để cùng bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực.
Tờ The Guardian đưa tin ngày 22.3, Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino đã lên tiếng bác bỏ kêu gọi đàm phán song phương của Trung Quốc. Ông Aquino cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với Trung Quốc về Biển Đông đều phải có sự tham dự của các quốc gia có liên quan là Brunei, Malaysia, Việt Nam.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne cũng đã lên tiếng bày tỏ sự đồng thuận với phát biểu của Thủ tướng Turnbull. “Tuyên bố của ông ấy rất thấu đáo, tôi không có ý kiến gì khác với tuyên bố này”, bà Payne cho hay.
Một báo cáo do Lầu Năm Góc công bố hồi tháng 8 cho biết Trung Quốc đã bồi đắp phi pháp các đảo nhân tạo với tổng diện tích gần 12 km2 tại Biển Đông chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.