Trung Quốc 'khoe' tên lửa phòng không mới trên truyền hình

11/09/2014 15:40 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã 'khoe' một hệ thống tên lửa phòng không trong 'giờ vàng' trên truyền hình quốc gia.

(TNO) Trung Quốc đã “khoe” một hệ thống tên lửa phòng không trong “giờ vàng” trên truyền hình quốc gia.

Trong bản tin trên truyền hình nhà nước chiều tối 9.9 (giờ địa phương), Trung Quốc tuyên bố bắn thử nghiệm tên lửa đất đối không HongQi-10 (HQ-10, Hồng Kỳ 10) từ một bệ phóng di động “với tỉ lệ thành công cao”, tiêu diệt được các mục tiêu là tên lửa và máy bay, theo AFP.

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc dẫn lời Lan Yun, Phó tổng biên tập tạp chí Modern Ships, cho biết HongQi-10 đã bắn thử nghiệm thành công.

Yun nhận định HongQi-10 sẽ giúp tăng cường khả năng phản ứng nhanh trước những mục tiêu là tên lửa tầm thấp và chỉ mất 10 giây để phóng tên lửa này.

HongQi-10 cũng có thể được dùng để bảo vệ các lực lượng dưới mặt đất trước những cuộc không kích bằng máy bay, máy bay không người lái và tên lửa hành trình, theo Thời báo Hoàn cầu.

Bắc Kinh trong những năm gần đây tăng cường sức mạnh quân sự và sức mạnh hải quân, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thường xuyên kêu gọi nước này tăng cường năng lực quân sự để “có thể thắng trận”, theo AFP.

Phúc Duy

>> Báo ́n Độ: Chính phủ sắp bán tên lửa siêu thanh cho Việt Nam
>> Nga tuyên bố tập trận tên lửa chiến lược quy mô lớn
>> Đài Loan sẽ chi 2,5 tỉ USD cho các hệ thống phòng thủ tên lửa
>> Ba Lan và các nước Baltic ngầm giục NATO dùng lá chắn tên lửa đối phó Nga
>> Nhật dùng không gian để phát hiện sớm tên lửa
>> Ấn Độ triển khai tên lửa đến biên giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.