Trung Quốc không được lòng láng giềng và thế giới

11/12/2013 02:40 GMT+7

Kết quả khảo sát do tờ Hoàn Cầu thời báo thực hiện cho thấy, phần lớn số người được hỏi trên toàn thế giới đều đánh giá người Trung Quốc “hiếu chiến”, “kiêu căng, ngạo mạn”, và chỉ có 13% cho rằng đây là dân tộc hòa bình.

Trong số 14.400 người được khảo sát tại 14 quốc gia, có 30,3% nghĩ rằng Trung Quốc “quá tự tin” trong các vấn đề quốc tế, 29,4% gắn mác “hiếu chiến”, còn 28,1% chọn từ “phức tạp” để mô tả người Trung Quốc. “Họ còn dùng những từ như cứng rắn, kiêu ngạo”, theo báo cáo khảo sát.

Hoàn Cầu thời báo kết luận rằng “càng ở gần Trung Quốc, càng nhiều khả năng bạn có cái nhìn tiêu cực về họ”. Trong cuộc khảo sát khác được công bố hồi đầu tháng, các nhà nghiên cứu ở Đại học Hồng Kông phát hiện sự bất mãn của người dân ở đặc khu kinh tế này đối với dân đại lục lên đến mức cao nhất trong những năm qua.

Thụy Miên

>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Quan chức pháp y Trung Quốc từ chức trước phiên xử Bạc Hy Lai
>> Lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc, Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.