Trung Quốc: Không nhà ở, 2 đứa trẻ phải sống trong chuồng chó

29/07/2015 14:44 GMT+7

(TNO) Hai đứa trẻ Trung Quốc bị nhốt trong chuồng chó vừa được các nhân viên công tác xã hội giải cứu, sau khi những người hàng xóm báo động giới truyền thông về tình cảnh khốn khổ của chúng.

(TNO) Hai đứa trẻ Trung Quốc bị nhốt trong chuồng chó vừa được các nhân viên công tác xã hội giải cứu, sau khi những người hàng xóm báo động giới truyền thông về tình cảnh khốn khổ của chúng.

Hai đứa trẻ bên chuồng chó - Ảnh chụp màn hình trang tin qq.com
Vụ việc xảy ra tại quận Lục Hợp của thành phố Nam Kinh, thuộc tỉnh Giang Tô.
Theo trang tin Tencent News, bé trai 6 tuổi và em gái 4 tuổi ở chung chuồng với 50 con chó vào ban ngày và ngủ trên xe tải vào ban đêm. Chúng sống ở bãi rác cùng các con chó, ăn thức ăn dành cho chó và thỉnh thoảng dùng thực phẩm thừa từ một ngôi chợ địa phương.
Theo những người hàng xóm, 2 đứa trẻ trên đến từ tỉnh An Huy. Mẹ chúng đã bỏ đi nên người cha đã để chúng ở với ông nội họ Ngu vốn quản lý một chuồng chó trái phép ở Nam Kinh.
Do thu nhập thấp và không có nhà ở, ông Ngu cho biết đã quyết định nhốt bọn trẻ chung với lũ chó do lo ngại về sự an toàn của chúng.
Khi nghe được câu chuyện của bọn trẻ, một tổ chức tình nguyện địa phương đã quyết định làm mọi cách để giúp gia đình ông Ngu. Họ tìm được một gia đình nhận nuôi 2 đứa trẻ ở Nam Kinh, đồng thời tìm được người mua bầy chó của ông Ngu với giá 50.000 nhân dân tệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.