Trung Quốc làm gì nếu Mỹ điều tiếp tàu tuần tra quanh đảo nhân tạo?

28/10/2015 11:16 GMT+7

(TNO) Cho tàu đâm vào tàu Mỹ là một trong 2 kịch bản mà Trung Quốc có thể sẽ thực hiện nếu Washington tiếp tục cho tàu chiến tiến vào những khu vực Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông, theo nhận định của một trang tin quân sự Trung Quốc.

(TNO) Cho tàu đâm vào tàu Mỹ là một trong 2 kịch bản mà Trung Quốc có thể sẽ thực hiện nếu Washington tiếp tục cho tàu chiến tiến vào những khu vực Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông, theo nhận định của một trang tin quân sự Trung Quốc.

Tàu khu trục USS Lassen của Hải quân Mỹ. Lần tới nếu tàu Mỹ tiếp tục tuần tra gần các đảo nhân tạo Trung Quốc xây phi pháp ở Biển Đông, liệu sẽ có sự cố đâm va tàu xảy ra? - Ảnh: Hải quân MỹTàu khu trục USS Lassen của Hải quân Mỹ. Lần tới nếu tàu Mỹ tiếp tục tuần tra gần các đảo nhân tạo Trung Quốc xây phi pháp ở Biển Đông, liệu sẽ có sự cố đâm va tàu xảy ra? - Ảnh: Hải quân Mỹ
Trang tin quân sự Sina (trụ sở tại Bắc Kinh) cho rằng tàu hải quân Trung Quốc có thể sẽ cố tình đâm vào tàu tuần tra của Mỹ ở Biển Đông nếu Washington lại đưa tàu vào những khu vực Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền vô lý. Đây là một trong 2 kịch bản mà quân đội Trung Quốc sẽ tính đến nếu tàu Mỹ lại xâm nhập vào khu vực giới hạn 12 hải lý quanh đảo nhân tạo do Bắc Kinh xây dựng trái phép ở Biển Đông, trang tin Want China Times ngày 27.10 dẫn lại Sina.
Sau nhiều tháng ngần ngại, ngày 27.10, Mỹ đã điều tàu khu trục USS Lassen đi vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn bị Trung Quốc chiếm đóng và xây thành đảo nhân tạo trái phép. Động thái này khiến Trung Quốc tức giận, Bắc Kinh đã triệu tập Đại sứ Mỹ ngay trong ngày 27.10 để phản đối. Sau khi vào “vùng biển nóng”, USS Lassen đã quay về.
Giới chức Mỹ "hứa" sẽ quay lại tuần tra ở khu vực Biển Đông vào một dịp gần nhất, hành động được Washington xem là nhằm thể hiện tự do lưu thông hàng hải trong vùng biển quốc tế.
Trang tin Sina đưa ra 2 đối sách mà quân đội Trung Quốc có thể sẽ triển khai nếu đối đầu với tình huống tàu Mỹ trở lại. Đối sách đầu tiên là đưa tàu Trung Quốc áp sát tàu chiến của Mỹ và buộc tàu này rời khỏi vùng biển "cấm" mà Bắc Kinh tự nhận thuộc chủ quyền của mình.
Tiếp theo sau sẽ là đối sách bạo lực hơn, Trung Quốc sẽ cho một tàu khác cố tình đâm va vào tàu chiến Mỹ. Đối sách va đụng này sẽ được Bắc Kinh xem như là một "sự cố" trên biển và nói rằng đó là tai nạn đáng tiếc, Sina dự đoán.
Những đối sách trên không phải chưa từng có tiền lệ trong quá khứ, mà đã từng xảy ra giữa tàu Mỹ và tàu Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh. Hồi tháng 2.1988, Liên Xô đã phái 2 tàu hộ tống áp sát 2 tàu chiến Mỹ gồm tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường Yorktown và khu trục hạm Caron ở Biển Đen sau khi tàu Mỹ đi vào giới hạn 12 hải lý ở Crimea. Sau đó 2 tàu Liên Xô đâm vào tuần dương hạm và khu trục hạm Mỹ khi 2 bên đối đầu căng thẳng.
Ngày hôm sau Liên Xô ra thông cáo nói rằng hai tàu hộ tống “do mất điều khiển” nên đã đâm vào tàu Mỹ. Sự cố đâm va này làm tình hình đối đầu Mỹ - Liên Xô thêm căng thẳng vào thời đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.