Trung Quốc làm lễ phi pháp ở Hoàng Sa

03/10/2012 03:00 GMT+7

Tân Hoa xã đưa tin giới chức, binh lính và dân thường Trung Quốc vừa tổ chức lễ mừng Quốc khánh nước này trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Buổi lễ phi pháp diễn ra ngày 1.10 trước tòa nhà chính quyền của cái gọi là “TP.Tam Sa” do Trung Quốc ngang nhiên lập ra hồi tháng 7. Động thái này rõ ràng vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong khi đó, trước Đại hội đồng LHQ, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario hôm qua nhấn mạnh rằng tranh chấp chủ quyền ở châu Á phải được giải quyết theo Công ước LHQ về luật Biển. AFP dẫn lời ông Rosario kêu gọi các bên không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực trong tranh chấp. Cùng ngày, quân đội Philippines bác bỏ thông tin rằng sẽ điều 800 lính thủy đánh bộ tới các khu vực nước này tuyên bố chủ quyền ở biển Đông.

Văn Khoa

>> Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng trái phép ở Hoàng Sa
>> Trung Quốc tiếp tục xâm phạm chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa
>> Trung Quốc ngang ngược đòi đẩy mạnh du lịch tới Hoàng Sa
>> Bia “chủ quyền” Trung Quốc không có Hoàng Sa - Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.