Trung Quốc lần đầu tiên không ghi nhận ca mắc Covid-19 'nội địa', chỉ có người nhiễm từ nước ngoài

19/03/2020 11:16 GMT+7

Trong ngày 18.3, Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận 34 ca nhiễm Covid-19 mới, tất cả đều là người từ nước ngoài đến Trung Quốc.

Số ca tử vong vì Covid-19 cũng giảm xuống một chữ số: chỉ 8 ca tử vong mới trong ngày 18.3.
Trung Quốc cũng lần đầu tiên không ghi nhận ca mắc Covid-19 "nội địa" từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại đây.

Hành khách đến Bắc Kinh được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe để ngăn chặn nguy cơ nhập khẩu Covid-19.

Reuters

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Hồ Bắc - nơi khởi nguồn của dịch Covid-19 không ghi nhận ca nhiễm mới nào.
Tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Trung Quốc đại lục đến nay là 3.245 trường hợp. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc là 80.928 trong đó có tổng cộng 70.420 bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục hoàn toàn.
Đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục hoành hành bên ngoài Trung Quốc.

Tây Ban Nha ghi nhận 4.719 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 18.3.

Reuters

Ý ghi nhận 3.526 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 18.3. Tại Đức và Tây Ban Nha, số ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận trong ngày 18.3 lần lượt là 4.070 và 4.719. Mỹ ghi nhận 1.875 ca nhiễm Covid-19 mới trong vòng 24 giờ qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.