Trung Quốc lập trạm nhận thông tin về biển Đông

25/05/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Viện Khoa học xã hội Trung Quốc hôm 24.5 đã đưa vào sử dụng một trạm nhận dữ liệu từ vệ tinh, cho phép nước này nhận thông tin quan sát về biển Đông, theo Tân Hoa xã.

(TNO) Viện Khoa học xã hội Trung Quốc hôm 24.5 đã đưa vào sử dụng một trạm nhận dữ liệu từ vệ tinh, cho phép nước này nhận thông tin quan sát về biển Đông, theo Tân Hoa xã.

Trạm, được lập ở thành phố Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam, gồm có hai hệ thống truyền và nhận dữ liệu, lấy thông tin từ hơn 10 vệ tinh.

Với trạm này, Trung Quốc được cho là có thể lấy dữ liệu qua vệ tinh về các vùng biển phía nam mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Trạm nhận dữ liệu ở Tam Á còn có một trumg tâm để thực hiện cái gọi là nghiên cứu về giám sát thiên tai, khoa học biển và môi trường.

Văn Khoa

>> “Trung Quốc là kẻ bắt nạt nếu không ra tòa cùng Philippines”
>> Tin tặc ở Trung Quốc là một "nghề" thông dụng
>> Trung Quốc toan tính gì ở bãi Cỏ Mây thuộc Trường Sa?
>> Philippines quyết đối phó Trung Quốc
>> Trung Quốc ráo riết nâng cấp máy bay chống tàu ngầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.