Trung Quốc, Nga nối lại hoạt động diễn tập quân sự chung

Văn Khoa
Văn Khoa
08/08/2021 15:31 GMT+7

Các hoạt động quân sự chung Trung Quốc -Nga dự kiến trở lại bình thường theo những thông báo mà giới quan sát cho rằng cũng cho thấy Bắc Kinh và Moscow đang tăng cường nỗ lực học hỏi lẫn nhau trong việc đối phó Mỹ.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP) hôm 8.8, hơn 10.000 binh sĩ Trung Quốc và Nga sẽ tham gia cuộc tập trận chung 5 ngày, bắt đầu từ ngày 9.8, tại một cơ sở huấn luyện chiến thuật phối hợp ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ của Trung Quốc, trong động thái Bắc Kinh mô tả là một phần của hợp tác thực tế sâu rộng giữa quân đội hai nước.
Đây sẽ là cuộc tập trận chung đầu tiên do Trung Quốc tổ chức kể từ khi đại dịch Covid-19 khởi phát vào cuối năm 2019. Tuy Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh cuộc diễn tập sẽ tập trung vào chống khủng bố và an ninh, sự kiện này cũng sẽ bao gồm việc thiết lâp một trung tâm chỉ huy chung cũng như huấn luyện để cải thiện khả năng trinh sát chung, cảnh báo sớm, tác chiến thông tin, điện tử và tấn công chung.

Xem đặc nhiệm Nga, oanh tạc cơ Tu-22M3 tham gia tập trận gần Afghanistan

Sau đó, trong tháng này sẽ là lúc Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc tổ chức 3 cuộc tranh tài theo Hội thao quân sự quốc tế do Nga dẫn đầu, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc dự kiến cùng các đội đến từ Nga, Belarus, Hy Lạp, Iran và Venezuela tham gia các cuộc tranh tài để nâng cao các kỹ năng về vận hành xe tác chiến, phóng tên lửa, do thám về vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học.
Trong tháng tới, Trung Quốc dự kiến lần nữa cùng Nga tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố diễn ra ở Nga. Tham gia cuộc diễn tập còn có Ấn Độ, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.
Cuộc diễn tập quân sự mới nhất diễn ra sau một thời gian khi Bắc Kinh và Moscow giảm các hoạt động quân sự vì Covid-19, theo chuyên gia quân sự Vasily Kashin tại Trường Kinh tế cấp cao ở Moscow. Ông Kashin cho rằng tình trạng căng thẳng với Mỹ ngày càng leo thang và quan ngại chung về sự bất ổn ở Trung Á đã kéo Nga và Trung Quốc ngày càng xích lại gần nhau. “Họ cũng đang gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Mỹ về việc họ có khả năng và sẵn sàng cùng hoạt động, điều tạo nên một khả năng răn đe”, ông Kashin bình luận, theo SCMP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.