Trung Quốc nhắc nhở dự trữ thực phẩm thiết yếu, cư dân bình thản 'chẳng có chuyện gì đâu'

04/11/2021 11:34 GMT+7

Ngày 3.11, nhiều người dân Bắc Kinh cho biết họ không thấy việc dữ trực thực phẩm là cần thiết dù chính phủ mới công bố hướng dẫn gần đây nhắc nhở việc chuẩn bị trước mùa đông sắp đến.

Ngày 1.11, Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông báo khuyến khích chính quyền các cấp đảm bảo nguồn cung và giữ giá thực phẩm ổn định trước mùa đông sau khi giá rau củ tăng gần đây và nhiều đợt bùng phát dịch Covid-19 mới.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu thiếu hụt thực phẩm tại 2 khu chợ ở Bắc Kinh hôm 3.11.

Người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) đi mua thực phẩm trong một đợt bùng phát dịch Covid-19.

reuters

Cư dân tại đây cho biết họ không lo lắng về nguy cơ thiếu hụt: "Tôi không lo lắng gì lắm. Mua cho nhiều rau vào thì nó hư mất, đúng không? Còn nói về ngũ cốc thì bây giờ ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu. Ở thủ đô Bắc Kinh này thì chẳng có chuyện gì đâu".

Ma Wenfeng, nhà phân tích thuộc công ty A.G. Holdings Agricultural Consulting, cho biết thông báo khuyến khích mua thực phẩm trước mùa đông được chính phủ công bố hàng năm. Ông nói: "Hướng dẫn này là cần thiết vì vào mùa đông thường có tuyết rơi dày và đặc biệt vào mùa đông này có vẻ như điều kiện thời tiết sẽ không chắc chắn. Nên tôi nghĩ vấn đề khá bình thường".

Truyền thông Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng nguồn cung thực phẩm đang rất dồi dào. Đài CCTV hôm 2.11 đưa tin có nhiều "suy diễn quá mức" liên quan đến thông báo của bộ thương mại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.