Trung Quốc nhấn mạnh ủng hộ Triều Tiên

21/06/2019 08:28 GMT+7

Chủ tịch Kim Jong-un nói "sẽ tiếp tục duy trì kiên nhẫn” và chờ đợi phản ứng, hành động phù hợp từ phía Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

“Tình hình bán đảo Triều Tiên gắn liền với hòa bình và ổn định khu vực. Cộng đồng quốc tế kỳ vọng Triều Tiên và Mỹ có thể đàm phán thành công. Trung Quốc muốn đóng vai trò tích cực trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Chủ tịch Kim Jong-un trong chuyến thăm CHDCND Triều Tiên từ ngày 20 -21.6.
Chủ tịch Tập đồng thời hoan nghênh nỗ lực của Triều Tiên trong việc đảm bảo hòa bình, ổn định khu vực và xúc tiến phi hạt nhân hóa, theo Đài CCTV.
Đáp lại, Chủ tịch Kim nói Bình Nhưỡng “sẽ tiếp tục duy trì kiên nhẫn” và chờ đợi phản ứng, hành động phù hợp từ phía Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
Đây là lần đầu tiên người đứng đầu nhà nước Trung Quốc đến thăm Triều Tiên trong 14 năm qua. Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, dẫn lời ông Tập nhấn mạnh: “Tình bằng hữu này sẽ không bị lung lay trước bất kỳ thay đổi nào trong tình hình thế giới”.
Trong bài viết đăng trên Rodong Sinmun trước chuyến thăm, Chủ tịch Tập khẳng định Trung Quốc ủng hộ “đường hướng đúng đắn về mặt chính trị” của Triều Tiên trong việc giải quyết các vấn đề trên bán đảo.
Theo giới quan sát, trước cuộc gặp sắp tới giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao G20 tại Osaka (Nhật Bản) cuối tuần tới, Trung Quốc muốn thể hiện ủng hộ Triều Tiên trong quá trình đàm phán hạt nhân đang chững lại với Mỹ, đồng thời gửi thông điệp rằng dù căng thẳng thương mại đang leo thang nhưng Washington vẫn cần tới vai trò của Bắc Kinh trong các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.
[VIDEO] 1 năm sau thượng đỉnh Mỹ - Triều, Triều Tiên cảnh báo Mỹ "kiên nhẫn là có hạn"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.