Trung Quốc nói sẵn sàng đàm phán song phương với Philippines

01/06/2016 22:16 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hy vọng vào các cuộc đàm phán song phương với Philippines về Biển Đông, thay vì kiện tụng ra tòa quốc tế, theo Reuters ngày 1.6.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong cuộc họp báo ngày 1.6 nói rằng bà chào đón đề xuất của ông Duterte, và hy vọng chính phủ mới của Philippines có thể đàm phán song phương vốn là cách thức phù hợp để giải quyết tranh chấp và thúc đẩy mối quan hệ phát triển tốt đẹp.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đã gia tăng trong thời gian qua, nhất là khi Manila kiện Bắc Kinh ra tòa trọng tài quốc tế ở The Hague (Hà Lan) về tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” phi lý nuốt trọn 80% Biển Đông.

Trung Quốc cho đến nay vẫn muốn giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các cuộc đàm phán song phương. Tổng thống tân cử của Philippines, Rodrigo Duterte được cho là sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đàm phán song phương nói trên.

Ông Duterte đã đề xuất một cuộc đàm phán đa phương để giải quyết vấn đề Biển Đông, trong đó sẽ bao gồm cả Mỹ, Nhật, Úc cũng như các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền tại khu vực này, theo Reuters. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi Trung Quốc tôn trọng vùng kinh tế đặc quyền (EEZ) 200 hải lý theo luật quốc tế.

Mặc dù vậy hôm 31.5, ông Duterte cũng khẳng định Philippines sẽ không dựa dẫm vào Mỹ, một đồng minh lâu dài về vấn đề an ninh, và nói rằng nhiều khả năng sẽ tái lập các cuộc đàm phán song phương với Trung Quốc.

Ông Rodrigo Duterte vừa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Philippines hồi tháng 5. Vừa qua Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã chúc mừng ông Duterte và bày tỏ hy vọng khôi phục mối quan hệ giữa hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.