Trung Quốc phản đối lãnh đạo Mỹ, Nhật đề cập Senkaku/Điếu Ngư

13/02/2017 18:40 GMT+7

Trung Quốc ngày 13.2 đã bày tỏ quan ngại sau khi Nhật Bản tiếp tục được Mỹ hậu thuẫn trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước này liên quan quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa Tokyo với Bắc Kinh.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp cuối tuần qua ở thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khẳng định Điều 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật bao gồm quần đảo nói trên.

Quần đảo Senkaku hiện do Tokyo kiểm soát, nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Trung Quốc thường xuyên cho tàu và máy bay áp sát vùng biển và vùng trời quần đảo này, khiến Tokyo phải điều lực lượng giám sát.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 13.2 nói rằng Trung Quốc “thực sự lo ngại và cực lực phản đối”. Ông này nói thêm rằng quần đảo trên là “lãnh thổ cố hữu” của Trung Quốc kể từ thời xa xưa.

“Bất kể ai nói hay làm gì, điều đó không thay đổi sự thật là quần đảo Điếu Ngư thuộc về Trung Quốc, và không thể làm lay chuyển quyết tâm của Trung Quốc bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia”, ông Cảnh Sảng nói tại cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm rằng Mỹ và Nhật nên chú ý lời nói và hành động của mình, và ngừng đưa ra những phát biểu sai trái để tránh làm cho vấn đề trở nên phức tạp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.