Trung Quốc phản ứng Mỹ bán tàu cho Đài Loan

10/04/2014 03:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 9.4 lên tiếng chỉ trích việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tái xác nhận tầm quan trọng của đạo luật Quan hệ Đài Loan và cho phép Lầu Năm Góc chuyển giao tàu chiến đã qua sử dụng cho chính quyền Đài Bắc.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 9.4 lên tiếng chỉ trích việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tái xác nhận tầm quan trọng của đạo luật Quan hệ Đài Loan và cho phép Lầu Năm Góc chuyển giao tàu chiến đã qua sử dụng cho chính quyền Đài Bắc.

Theo Reuters, đợt chuyển giao vũ khí lần này gồm 4 tàu khu trục nhỏ lớp Oliver Hazard Perry là USS Taylor (FFG-50), USS Gary (FFG-51), USS Carr (FFG-52) và USS Elrod (FFG-55). Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phát đi thông cáo với nội dung đầy giận dữ rằng “phía Mỹ đã phớt lờ sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc” bằng hành động nhất quyết muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của Bắc Kinh và yêu cầu Washington ngưng ngay bất cứ hành vi nào có thể phá hoại quan hệ song phương.

Tuyên bố trên được đưa ra trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang thăm chính thức Bắc Kinh. Giới truyền thông Trung Quốc đã bộc lộ sự bất mãn về quan hệ quân sự giữa Washington với Bắc Kinh, nhất là sau cuộc hội đàm căng thẳng giữa ông Hagel với người đồng cấp Thường Vạn Toàn ngày 8.4. Tờ Hoàn Cầu thời báo hôm qua đăng bài bình luận cổ vũ Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Phạm Trường Long vì đã thẳng thắn bộc lộ sự không hài lòng về lời nhận xét của ông Hagel trong chuyến thăm Nhật. Còn tờ Beijing Times đã chỉ trích Mỹ “bày trò tiểu xảo vô nghĩa và vô dụng” khi nghiêng về phe đồng minh Nhật trong tranh chấp lãnh hải tại Hoa Đông.

Thụy Miên

>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Trung Quốc lên giọng trước hội đàm với Mỹ
>> Bị đối tác Trung Quốc chơi xấu
>> Lũ hoành hành ở Trung Quốc, 25 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.