Trung Quốc phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên

Khánh An
Khánh An
14/12/2021 07:39 GMT+7

Trung Quốc ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron là một bệnh nhân đang trong thời gian cách ly sau khi nhập cảnh.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở Thiên Tân, Trung Quốc vào tháng 11

Ảnh chụp màn hình Scmp

Theo South China Morning Post, Trung Quốc ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron là một bệnh nhân tại Thiên Tân trở về từ nước ngoài vào tuần trước.

Bệnh nhân này được xếp vào nhóm không có triệu chứng khi đến thành phố này vào ngày 9.12. Tuy nhiên, một xét nghiệm với trình tự đầy đủ sau đó phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2, theo Đài CCTV ngày 13.12.

Bệnh nhân này đang theo quy định cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh khi được chẩn đoán và hiện đang được điều trị tại một bệnh viện theo chỉ định.

Anh chuẩn bị ra sao để đương đầu "sóng thần Omicron"?

Biến thể Omicron đã lây lan sang hơn 50 nước sau khi Nam Phi lần đầu thông báo với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về biến thể này hôm 24.11.

Theo số liệu mới nhất, Trung Quốc ghi nhận thêm 101 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 12.12, với 80 ca liên quan lây nhiễm cộng đồng và 21 ca nhập cảnh. Delta vẫn là biến chủng vượt trội tại nước này.

Tỉnh Chiết Giang vẫn là trung tâm chú ý của đợt lây nhiễm mới nhất, với 74 ca trong cộng đồng tại 3 thành phố. Bên cạnh đó, có 5 ca được ghi nhận tại thành phố Mãn Châu Lý ở khu Nội Mông, trong khi thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây ghi nhận thêm 1 ca.

Giới chức Trung Quốc trước đó thừa nhận có nhiều khả năng biến thể Omicron sẽ lây lan đến nước này, nhưng chắc chắn rằng cơ chế xét nghiệm nghiêm ngặt sẽ giúp phát hiện và chiến lược không có ca nhiễm sẽ hiệu quả trong ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.