Trung Quốc phủ lớp tàng hình cho tiêm kích

17/03/2020 08:13 GMT+7

Bên cạnh dòng tiêm kích tàng hình J-20 , Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm các lớp phủ cho tiêm kích J-16 từ năm 2018.

Tờ Hoàn Cầu thời báo ngày 16.3 đưa tin, theo quy định mới của không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF), tất cả dòng máy bay chiến đấu tương lai của lực lượng sẽ được sơn lớp phủ tàng hình, nhằm tăng cường lợi thế của các chiến đấu cơ nước này trong điều kiện thực chiến.
Trước khi công bố quy định trên, các kỹ sư đã chế tạo và thử nghiệm thành công các lớp phủ nhằm giảm khả năng phát hiện của radar đối phương cũng như “tàng hình” trước mắt thường. Bên cạnh dòng tiêm kích tàng hình J-20, Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm các lớp phủ cho tiêm kích J-16 từ năm 2018.
Dòng J-16, dựa trên Su-27 của Nga, giờ đây được phủ lớp sơn màu xám đậm thay cho màu xanh xám truyền thống. Lớp phủ mới cho phép J-16 phần nào có năng lực tàng hình, không chỉ trước mắt thường, các thiết bị điện từ, mà còn giảm nguy cơ bị radar phát hiện, theo PLAAF.

[VIDEO] Máy bay chiến đấu thế hệ 5 J-20 của Trung Quốc bay biểu diễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.