Trung Quốc sản xuất vắc-xin ngừa cúm gia cầm cho người

15/11/2005 23:28 GMT+7

Các nhà khoa học Trung Quốc đang điều chế một loại vắc-xin phòng ngừa cúm gia cầm cho người. Ông Liu Yanhua, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nước này, cho biết việc thử nghiệm sẽ sớm được tiến hành.

Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu vắc-xin ngừa cúm gia cầm cho gà. Trong khi đó, một ổ dịch mới lại được phát hiện tại ngôi làng Fanwei gần thành phố Hoài Nam, phía đông tỉnh An Huy. Đây là ổ dịch thứ 9 được phát hiện trong vòng 1 tháng qua tại nước này. 

A.V
(CD)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.