Trung Quốc sẽ sa thải chủ nhiệm Văn phòng liên lạc chính phủ ở Hồng Kông?

26/11/2019 11:40 GMT+7

Bắc Kinh đã thiết lập trung tâm giải quyết khủng hoảng ở Thâm Quyến để xử lý vấn đề Hồng Kông và đang cân nhắc thay thế ông Vương Chí Dân, Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Chính phủ Nhân dân Trung ương tại Hồng Kông.

Hãng Reuters hôm 26.11 dẫn hai nguồn thạo tin tiết lộ Văn phòng liên lạc Chính phủ Nhân dân Trung ương tại Hồng Kông đã hứng chỉ trích vì đánh giá sai tình hình ở đặc khu hành chính này.
“Văn phòng liên lạc chỉ xoay quanh giới giàu có Hồng Kông và tầng lớp thượng lưu đến từ đại lục, xa cách người dân. Điều này cần phải được thay đổi”, theo một quan chức Trung Quốc không nêu tên.
Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao thuộc Quốc vụ viện và Văn phòng liên lạc Chính phủ Nhân dân Trung ương tại Hồng Kông không phản hồi thông tin trên từ báo giới.
Văn phòng đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng từ chối xác nhận tin tức này.

Đầu não xử lý khủng hoảng Hồng Kông

Theo nguồn tin của Reuters, trung tâm xử lý khủng hoảng được đặt ở Villa Bauhinia (Thâm Quyến), bất động sản thuộc Văn phòng liên lạc Chính phủ Nhân dân Trung ương tại Hồng Kông.

[VIDEO] Bầu cử hội đồng quận Hồng Kông 2019: Phe đối lập thắng lớn

Các quan chức cao cấp của chính quyền đại lục đã tập trung ở đây trong thời gian làn sóng biểu tình “Chiếm đóng trung tâm” (Chiếm Trung Hoàn) làm rung chuyển Hồng Kông vào năm 2014. Những quyết định then chốt đối với đặc khu hành chính Hồng Kông được cho là xuất phát từ "đầu não" này.
Khi cần thiết, các quan chức Hồng Kông, bao gồm đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga, được triệu tập về đây để tham gia những cuộc họp bàn xử lý khủng hoảng.
Cũng theo nguồn tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mỗi ngày đều nhận được báo cáo từ Villa Bauhinia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.