Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở căn cứ châu Phi

26/09/2017 11:30 GMT+7

Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) lần đầu tiên đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật tại căn cứ nước ngoài mới thành lập ở Djibouti, thuộc khu vực Sừng châu Phi, theo tờ South China Morning Post ngày 25.9.

“Cuộc huấn luyện bắn đạn thật sẽ giúp xây dựng một mô hình huấn luyện mới cho đơn vị đồn trú hải ngoại”, theo chỉ huy căn cứ Liang Yang trao đổi về hoạt động vào cuối tuần qua.

Được biết, độ ẩm và nhiệt độ cao buộc quân đội Trung Quốc phải điều chỉnh cách thức hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản, cũng như thói quen sử dụng vũ khí.

“Đây là lần đầu tiên các binh sĩ ở Djibouti rời căn cứ tham gia hoạt động huấn luyện tác chiến”, theo chỉ huy Liang.

Dựa trên hình ảnh cho PLAN cung cấp, đội quân đóng ở châu Phi đã mặc quân phục màu xanh trong bối cảnh địa hình sa mạc, cho thấy Trung Quốc không có ý định giữ bí mật cuộc diễn tập.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ban đầu cho biết đã chọn Djibouti làm trung tâm vận chuyển hậu cần hải quân và hỗ trợ “các sứ mệnh hộ tống tại châu Phi và Tây Nam Á” theo các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Tuy nhiên, các cuộc tập trận gần đây cho thấy PLA có ý định phát triển năng lực “chống các cuộc tấn công từ khủng bố, cướp biển, lực lượng vũ trang địa phương lẫn nước ngoài”, theo nhà phân tích Li Jie.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.