Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại nhiều vùng biển

Khánh An
Khánh An
24/08/2021 23:21 GMT+7

Trung Quốc tập trận tại Biển Đông, Hoàng Hải và Bột Hải chỉ vài ngày trước cuộc tập trận Malabar của “Bộ tứ kim cương” gần đảo Guam.

Tờ South China Morning Post đưa tin Trung Quốc khai mạc nhiều cuộc tập trận vào ngày 24.8, trước cuộc tập trận lớn của Mỹ và các thành viên khác trong “Bộ tứ kim cương” ngoài khơi đảo Guam.
Theo các cảnh báo tàu thuyền của Cục Hải sự Trung Quốc, quân đội Trung Quốc đang tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông gần tỉnh Quảng Đông, ngoài khơi bờ biển phía đông bắc tỉnh Liêu Ninh ở Hoàng Hải và ở Bột Hải.
Các cuộc tập trận sẽ diễn ra đến ngày 26.8 nhưng chưa có thêm thông tin chi tiết. Động thái trên diễn ra trong thời gian Phó tổng thống Kamala Harris đến Singapore và Việt Nam từ ngày 22-26.8 và tái khẳng định cam kết đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Phó Tổng thống Harris: Mỹ sát cánh cùng đối tác, đồng minh đương đầu yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Bên cạnh đó, “Bộ tứ kim cương” gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Úc cũng sắp triển khai cuộc tập trận Malabar trong 4 ngày từ 26.8 tại vùng biển gần đảo Guam, với các hoạt động diễn tập chống tàu nổi, tàu ngầm và máy bay.
Mỹ vừa tập trận đổ bộ lớn nhất trong vòng 40 năm, diễn ra tại 17 múi giờ với sự tham gia của 25.000 binh sĩ thuộc các lực lượng chiến đấu trên toàn cầu tại các khu vực Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và châu Âu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.