Trung Quốc thả ngư dân Việt Nam, yêu cầu Mỹ đứng ngoài tranh chấp biển Đông

15/07/2014 20:50 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã thả 13 ngư dân Việt Nam nhưng tịch thu tàu cá và các ngư cụ, Trợ lý Cục trưởng, Trưởng phòng bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Quảng cho biết chiều nay 15.7.

(TNO) Trung Quốc đã thả 13 ngư dân Việt Nam nhưng tịch thu tàu cá và các ngư cụ, Trợ lý Cục trưởng, Trưởng phòng bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Quảng cho biết chiều nay 15.7.


Tàu cá Việt Nam tại ngư trường Hoàng Sa - Ảnh: Độc Lập

Ông Quảng dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh cho biết phía Trung Quốc đã thả 13 ngư dân Việt Nam bao gồm 7 ngư dân thuộc tàu cá Quảng Bình mang số hiệu QB 93256 TS cùng 06 ngư dân thuộc tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94912 TS.

Ông Quảng cho biết hiện các ngư dân nói trên đang trên đường về nước trên tàu cá Quảng Bình mang số hiệu QB 93256 TS. Phía Trung Quốc đã tịch thu tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNg 94912 TS và toàn bộ ngư cụ của 2 tàu cá nói trên.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc sẽ tiếp tục giao thiệp với phía Trung Quốc để xử lý thỏa đáng vụ việc.

Yêu cầu Mỹ tránh xa

Cũng trong ngày 15.7, Trung Quốc  đã lên tiếng yêu cầu Mỹ đứng ngoài các tranh chấp chủ quyền tại biển Đông và cảnh báo Washington nên để cho các nước trong khu vực tự giải quyết mâu thuẫn.

Reuters dẫn thông cáo từ bộ ngoại giao Trung Quốc lặp lại rằng nước này có chủ quyền không thể chối cãi với quần đảo Trường Sa và Bắc Kinh tiếp tục yêu cầu các nước đang “xâm chiếm bất hợp pháp” quần đảo của Trung Quốc rút ngay người và thiết bị.

“Đáng tiếc là một số nước trong những năm gần đây đã tăng cường sự hiện diện phi pháp của họ thông qua các công trình xây dựng và tăng cường các khí tài”, bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trong một thông cáo.

Trung Quốc sẽ cương quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo và luôn duy trì việc giải quyết mâu thuẫn thông qua đàm phán trực tiếp với các nước có liên quan “trên cơ sở tôn trọng sự thật lịch sử và luật quốc tế”, theo thông cáo từ bộ ngoại giao Trung Quốc.

Trung Quốc “hi vọng các quốc gia nằm ngoài khu vực nghiêm túc giữ gìn tính trung lập của mình, phân biệt rõ ràng phải trái và thành thật tôn trọng các nỗ lực chung của các nước trong khu vực để duy trì hòa bình và ổn định khu vực”, thông cáo nói và muốn ám chỉ đến Mỹ, theo Reuters.

Trung Quốc đưa phát biểu trên sau khi cuối tuần rồi, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á - Thái Bình Dương Michael Fuchs đề xuất Bắc Kinh và các nước có tranh chấp lãnh thổ nên tự nguyện ngưng những hành động làm leo thang căng thẳng ở biển Đông.

Tại hội thảo về biển Đông tổ chức ở Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) đặt tại Washington vào ngày 11.7 (giờ địa phương), ông Fuchs  cho rằng việc quyết định yếu tố nào sẽ bị "đóng băng" hoàn toàn tùy thuộc vào các nước có tranh chấp.

Tuy nhiên, theo Mỹ gợi ý, động thái này có thể bao gồm không thiết lập cơ sở mới, không chiếm vùng lãnh thổ mà bên tuyên bố chủ quyền khác đã chiếm giữ trước thời điểm ban hành Tuyên bố về ứng xử các bên ở biển Đông (DOC) vào năm 2002.

Các bên cũng có thể làm rõ đâu là hành động khiêu khích và đâu là nỗ lực duy trì sự hiện diện từ lâu trước năm 2002, theo nhà ngoại giao Mỹ.

Trong một diễn biến có liên quan, vào ngày 15.7, Tân Hoa Xã đưa tin cho biết nhà chức trách Trung Quốc đã trục xuất 13 ngư dân Việt Nam về nước và thả một trong 2 tàu đánh cá mà nước này đã tịch thu mới đây. 

Trường Sơn - Hoàng Uy

>> Bảo hộ 13 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ
>> Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ gia đình các ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ
>> Trung Quốc điều tàu dịch vụ nghề cá chèn ép ngư dân Việt Nam
>> Khám phá tàu thép của ngư dân Đà Nẵng  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.